Nổ kho hóa chất ở Hải Phòng, thương vong lớn!

Tại hiện trường vụ nổ, cả khu vực nhà kho rộng hàng trăm m2 bị hất tung mái. Sức ép vụ nổ không chỉ phá tung tường nhà kho, bức tường bao ngăn cách khu vực công trường nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng với Cty TNHH My Sơn cách đó mấy m cũng bị đánh sập. Ghi nhận ban đầu của PV, có 2 nạn nhân thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng.

Khoảng 8h sáng ngày 03/8, tại Công trường xây dựng nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên), đã xay ra 1 vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng: vụ nổ đã khiến 2 công nhân bị thiệt mạng tại chỗ; 4 công nhân trong đó có một người nước ngoài bị thương.

Theo ghi nhận của PLVN: Tại hiện trường vụ nổ, cả khu vực nhà kho rộng hàng trăm m2 bị hất tung mái, sức ép vụ nổ không chỉ phá tung tường nhà kho, bức tường bao ngăn cách khu vực công trường nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng với Cty TNHH My Sơn cách đó mấy m cũng bị đánh sập. Gần hai giờ sau vụ nổ, mùi một hắc khắc chịu vẫn lẩn khuất trong không khí.

Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, tám công nhân gồm sáu nam giới là Thắng, Chiến, Minh, Nin, Sáu, Tài cùng hai nữ công nhân Thủy, Phương dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Trung Quốc có tên Linh làm nhiệm vụ chuyển kho hóa chất sang khu kho khác.  

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

Tám công nhân chia làm hai tổ, bắt đầu làm việc từ 7 giờ. Đến trước khi xảy ra vụ nổ, các anh Chiến, Sáu, Tài nghỉ giải lao. Chị Thủy cùng anh Minh vận chuyển thùng hóa chất loại 20 kg thì bất ngờ kho hóa chất phát nổ làm hai công nhân Đỗ Thị Thủy (SN 1982, trú tại thôn 5 xã Phả Lễ) và anh Lê Văn Minh (SN 1989, trú tại thôn Sanh Soi, xã Thủy Đường, cùng huyện Thủy Nguyên) bị thiệt mạng tại chỗ; các công nhân Bùi Văn Thắng (SN 1982); Cao Văn Nin (SN 1963); Chiến và công nhân có quốc tịch Trung Quốc tên Linh đang nghỉ giải lao tại của kho bị thương.

Trả lời cơ quan báo chí tại hiện trường, một kỹ sư giám sát thuộc Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) đưa ra những nhận xét ban đầu về vụ nổ: Đây không phải là vụ nổ khí axetylen bởi lẽ: khí axetylen gây cay mắt, có mùi thối. Trong vụ nổ này, xuất hiện khối khí mầu vàng, có cảm giác tức ngực, buồn nôn khi hít phải…

Ông Trần Hữu Nam, Tổng giám đốc Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng cho biết:Vụ nổ thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công (Cty Đông Phương- Trung Quốc). Tuy nhiên, ông Nam cũng hé lộ nguyên nhân vụ việc: Rất có thể đây là vụ nổ hóa chất, một loại hóa chất dung môi làm chậm khô sơn.

Cũng theo ông Nam, sau vụ nổ khí tại ống khói nhà máy xảy ra hồi 7 giờ 30 ngày 17/7/2010 làm hai công nhân người nước ngoài bị thiệt mạng, Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng đã hai lần có văn bản yêu cầu phía nhà thầu thi công (Trung Quốc) phải cung cấp danh mục các vật tư thiết bị, kể cả hóa chất nhập khẩu thi công nhà máy.

Tuy nhiên: Đến thời điểm hiện tại, phía nhà thầu nước ngoài vẫn chưa cung cấp danh mục vật tư, kể cả các loại hóa chất cho chủ đầu tư biết. Rất có thể đây là “kẽ hở” khiến cho công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng liên tiếp bị “nổ”

ảnh Mh
Hiện trường vụ nổ 

Cả hai công nhân Bùi Văn Thắng, Cao Văn Nin, những công nhân bị thương trong vụ nổ hóa chất cho biết: Mặc dù làm việc tại công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng từ hai đến ba năm nhưng không được ký hợp đồng lao động ….

Được biết, cả hai vụ nổ tại công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đều liên quan đến việc nhà thầu hoàn thiện hạng mục chống ô nhiễm môi trường của hệ thống khí thải của nhà máy này.

Ông Nguyễn Văn Nắm - Chánh thanh tra sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan thanh tra sở lao động đang khẩn trương kết hợp với các cơ quan Công an, viện kiểm sát tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ; trong đó có cả việc xác định vấn đề an toàn lao động, bảo hộ lao động.

Ông Nguyễn Trần Lanh- Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên thì: Ngoài việc cùng với các ngành chức năng sớm khắc phục hậu quả để không làm gián đoạn tiến độ hoàn thiện nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. UBND huyện Thủy Nguyên cũng xem xét hỗ trợ cho những nạn nhân xấu số trong vụ việc này.

Linh Nhâm

Đọc thêm