Nỗ lực, bảo tồn, phát huy giá trị của Hồ Tây, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/6/2024, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Tây Hồ tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí, truyền hình nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo quận Tây Hồ đã thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2024 và “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024”.
Bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội (ảnh T.D)
Bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội (ảnh T.D)

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa, công tác phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn quận đã đạt được một số kết quả nổi bật như tổ chức thành công “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức lễ công bố Quyết định ghi danh Nghề làm xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on HaNoi 2024” và Công bố quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân...

Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, trong thời gian tới đây, một trong những trọng tâm của quận là công tác quản lý Hồ Tây. Quận sẽ tập trung xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý, bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của Hồ Tây và vùng phụ cận” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để thực hiện hiệu quả công tác quản lý Hồ Tây; duy trì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy nhanh các dự án cải tạo môi trường xung quanh Hồ Tây; nâng cấp hệ thống chiếu sáng xung quanh hồ...

Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Tây Hồ thông tin về các hoạt động trên địa bàn quận Tây Hồ (ảnh T.D)

Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Tây Hồ thông tin về các hoạt động trên địa bàn quận Tây Hồ (ảnh T.D)

Đến năm 2025, quận Tây Hồ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt trên 94%; Tỷ lệ tổ dân phố và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” đạt trên 87%; 03 phường đạt chuẩn “Phường đô thị văn minh”, Tỷ lệ dân số luyện tập thể thao thường xuyên đạt 43,5%; Duy trì 27/27 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia.

“Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024” sẽ diễn ra tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ảnh T.D)

“Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024” sẽ diễn ra tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ảnh T.D)

Cũng trong dịp này, bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ với báo chí về “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024” do Sở NN-PTNT Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố sẽ diễn trong 5 ngày, từ 12/7/2024 đến 16/7/2024 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội).

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức sẽ tiến hành tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người gìn giữ, phát triển nghề trồng sen gắn với phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm và quảng bá sản phẩm địa phương; trao thưởng cho các các đơn vị có sản phẩm sen tiêu biểu. Đặc biệt, trong khuôn khổ "Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024", lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - nghề ướp trà sen Tây Hồ cũng sẽ được tổ chức.

Đọc thêm