Nơi hướng về nguồn cội, biết ơn công đức của Tổ tiên

(PLVN) -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc sửa chữa và nâng cấp Nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng tiếp tục thắp lên sức mạnh cội nguồn dân tộc, để mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu đều tự hào và hướng về nguồn cội, tưởng nhớ và biết ơn công đức của Tổ tiên. 
Ông Trần Thanh Mẫn và Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ kéo băng khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Khu nhà Đại đoàn kết.
Ông Trần Thanh Mẫn và Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ kéo băng khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp Khu nhà Đại đoàn kết.

Thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, sáng 12/9, tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ Khánh thành hạng mục sửa chữa, nâng cấp khu Nhà đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ngôi nhà Đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng có nguồn gốc là Hội trường của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam (căn nhà được xây dựng từ thế kỷ thứ 19).

 Năm 2001, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng căn nhà này cho Khu di tích và đặt tên là Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ngôi nhà được phục dựng nguyên trạng, trong diện tích khuôn viên khoảng 7 ha, xung quanh căn nhà được bao phủ bởi cây xanh đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hằng năm, ngôi nhà đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến thăm và cùng giao lưu, chia sẻ nét đặc trưng về văn hóa, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương, dân tộc.

Với ý nghĩa đặc biệt, khu nhà đã trở thành nơi hội tụ những sản phẩm đặc trưng của 63 tỉnh, thành phố, gìn giữ bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, ngôi nhà đã bị xuống cấp. Bởi vậy Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã thống nhất trùng tu, cải tạo, nâng cấp khu nhà Đại đoàn kết.

Ông Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Khu nhà Đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Ông Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Khu nhà Đại đoàn kết tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc sửa chữa và nâng cấp ngôi nhà trong quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng là một việc làm thực sự có ý nghĩa, tiếp tục thắp lên sức mạnh cội nguồn dân tộc, để mỗi người dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu Lạc - Hồng, dù ở bất cứ nơi đâu đều tự hào và hướng về nguồn cội, tưởng nhớ và biết ơn công đức của Tổ tiên. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng khai thác, sử dụng hiệu quả khu nhà để nơi đây thực sự là một trong những điểm về nguồn ý nghĩa tạo nên dấu ấn trong tổng thể quần thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

 “Ngôi nhà tiếp tục là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà sẽ tạo điểm đến, kết nối người Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc, và kiều bào ở nước ngoài khi về với đất Tổ Vua Hùng”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đọc thêm