Nữ sinh 12 tuổi xả súng tại trường học ở Mỹ, 4 người bị thương

(PLO) - Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một nữ sinh 12 tuổi bị tình nghi bắn trúng 4 học sinh khác, trong đó có 1 học sinh bị trúng đạn vào đầu, ở lớp học tại một trường trung học ở Los Angeles.
Các phụ huynh hoảng loạn tại trường học.
Các phụ huynh hoảng loạn tại trường học.

AP dẫn người phát ngôn Sở cứu hỏa Los Angeles Erik Scott cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9h00 ngày 1/2 (giờ địa phương) ở trường Trung học Salvador B Castro, ở phía Tây trung tâm thành phố Los Angeles.

Một nam sinh 15 tuổi đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn vào đầu.

Một nữ sinh 15 tuổi bị trúng đạn vào tay cũng đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã ổn định. 2 học sinh khác cũng đã bị trúng đạn. 

Ngoài ra, 3 nạn nhân khác cũng đã bị trầy xước do vụ xả súng. 

Cảnh sát địa phương xác nhận đã bắt giữ một nữ sinh và thu giữ một khẩu súng. Theo các thông tin ban đầu, nữ sinh bị bắt mới 12 tuổi.

Hình ảnh truyền hình cho thấy một nữ sinh tóc sậm màu bị còng tay đưa ra khỏi trường.

Hiện giới chức Los Angeles chưa công bố động cơ dẫn đến nữ sinh xả súng và cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc.