Nước lũ gây chia cắt cục bộ tại một số bản khu vực biên giới Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên tục từ ngày 2/8 đến hôm nay tại khu vực biên giới Quảng Bình có mưa to đến rất to, khiến nước lũ tràn về, chia cắt, ngập cục bộ tại một số bản...
Bộ đội Biên phòng cắm biển báo nguy hiểm, chốt chặn, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân và phương tiện không đi qua vùng nguy hiểm.
Bộ đội Biên phòng cắm biển báo nguy hiểm, chốt chặn, tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân và phương tiện không đi qua vùng nguy hiểm.

Theo đó, từ ngày 2/8 đến ngày 3/8, trên địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, có lúc mưa to, gió mạnh. Nước ở thượng nguồn bên kia biên giới đổ về khiến đập tràn bản Ka Ai, xã Dân Hóa, ngập sâu, nước chảy xiết, người dân và phương tiện không thể đi lại được.

Nước lũ gây chia cắt cục bộ tại khu vực ngầm tràn bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa sáng 3/8/2023.

Nước lũ gây chia cắt cục bộ tại khu vực ngầm tràn bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa sáng 3/8/2023.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: “Nước tại ngầm tràn bản Ka Ai sáng 3/8/2023 đã dâng lên chừng 0,5m, làm chia cắt 138 hộ với 708 khẩu tại bản Ka Ai bị cô lập. Hiện nước đang xuống, xã đã cán bộ và Bộ đội biên phòng đã túc trực chốt chặn để người dân không qua lại khu vực nguy hiểm", ông Chinh cho biết thêm.

Tại xã Trọng Hóa, Đồn Biên phòng Ra Mai cho biết, trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, lượng nước trên các suối dâng cao, hiện các ngầm đã ngập từ 50cm đến 1m, giao thông đi lại khó khăn tại một số vị trí các khe, ngầm như: Hà Nôông, Cu Pi, Tô Cô khiến 7 bản Pa Choong, Ra Mai, Si, Cha Cáp….

Nước lũ gây chia cắt cục bộ tại các khu vực ngầm, tràn thuộc xã Trọng Hóa (Minh Hóa).

Nước lũ gây chia cắt cục bộ tại các khu vực ngầm, tràn thuộc xã Trọng Hóa (Minh Hóa).

Hiện đơn vị đã cử cán bộ trực tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, đồng thời rà soát liên lạc với 15 người đang đi rừng và thông báo đến các bản để bà con không đi qua các vị trí nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đã tiến hành cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng tại khu vực đập tràn bản Ka Ai và một số vị trí khe, ngầm tại các bản biên giới để nhắc nhở, ngăn không cho người dân đi qua các điểm nước lũ chảy xiết, nguy hiểm.

Đọc thêm