Ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư

(PLO) - Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa khẳng định ô nhiễm không khí là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư, một trong những căn bệnh nan y gây tử vong nhiều nhất trên thế giới hiện nay.
"Không khí mà chúng ta hít thở đã trở nên ô nhiễm với nhiều chất gây ung thư”, hãng tin AFP dẫn lời Kurt Straif, chuyên viên của Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư của WHO (IARC), cho biết.
“Đến nay chúng ta biết rằng ô nhiễm không khí không chỉ là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe nói chung mà còn là một nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư chết người”, ông thông báo.
Khói bốc lên từ một nhà máy xi măng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Khói bốc lên từ một nhà máy xi măng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
IARC cho biết một ủy ban các chuyên gia hàng đầu đã phát hiện ra “bằng chứng” cho thấy việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm gây ra ung thư phổi và làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.
Mặc dù các thành phần của không khí bị ôm nhiễm và mức độ phơi nhiễm có thể khác nhau rất nhiều giữa các địa điểm trên thế giới nhưng IARC khẳng định, kết luận trên áp dụng cho tất cả các nơi trên thế giới.
Ô nhiễm không khí vốn vẫn được cho là yếu tố làm tăng nguy cơ về các bệnh đường hô hấp và tim mạch.
IARC cho hay trong những năm vừa qua, mức độ ô nhiễm tăng lên đáng kể ở một số khu vực trên thế giới với tốc độ nhanh nhất thuộc về các quốc gia có dân số lớn và đang trong giai đoạn công nghiệp hóa.
Cơ quan này cũng dẫn số liệu mới nhất cho biết từ năm 2010 tới nay, 223.000 người trên thế giới đã chết vì ung thư phổi mà nguyên nhân chính là ô nhiễm không khí.
Theo IARC, các nguồn chính gây ra ô nhiễm không khí là giao thông, sản xuất điện, khí thải từ các nhà máy và trang trại, hoạt động đun nấu và sưởi ấm của các gia đình. 

Đọc thêm