Ông Nguyễn Đức Chung khai gì trong vụ án thứ 3?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 27/12, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại tòa.

Theo cáo trạng, trong quá trình Sở KH&ĐT tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ ĐKDN năm 2016 trên địa bàn TP Hà Nội, do có mối quan hệ quen biết với Bùi Quang Huy (TGĐ Cty Nhật Cường), được Huy nhờ nên ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Sở KH&ĐT đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Cáo trạng xác định ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT cho Cty Nhật Cường thực hiện thí điểm số hóa đối với gói thầu với động cơ cá nhân là để cho Cty Nhật Cường tham gia đấu thầu, trúng thầu và hưởng lợi ích.

Sau bục khai báo, bị cáo Nguyễn Đức Chung thừa nhận có gọi cho ông Nguyễn Văn Tứ 3 cuộc. Tuy nhiên, theo trình bày của ông Chung, ông gọi cho ông Tứ để nói về việc họ đang thực hiện đấu thầu sai quy định.

Lý giải về lý do dừng thầu, ông Chung nói vì liên quan chương trình công nghệ thông tin của toàn TP Hà Nội; định hướng chung xây dựng công nghệ thông tin toàn TP và do có dư luận nói gói thầu số hóa 15 Sở KH&ĐT đã không thẩm định. “Cho nên tôi mới yêu cầu anh Tứ đình chỉ lại”, bị cáo Chung khai tại tòa.

Ông Chung tiếp tục phân trần, nói rằng việc dừng thầu trước tiên là để tập trung tất cả máy chủ của các sở ngành lại để đem lên Láng – Hòa Lạc bảo mật; kết nối hơn 4.000 đường truyền có liên quan đến TP lại; trang bị máy tính cho các sở ngành dưới dạng mua sắm tập trung, xây dựng phần mềm…

Sau đó, ông Chung ví von việc đấu thầu gói thầu số hóa “như chúng ta làm nhà, mua giường tủ trước khi làm móng” nên ông yêu cầu dừng lại.

“Theo bị cáo, việc gọi điện cho GĐ Sở KH&ĐT yêu cầu dừng gói thầu số hóa có đúng pháp luật không”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Chung đáp: “Tôi nhận thức là tôi đã thực hiện đúng chức trách và cương vị trưởng ban của mình”.

Về mối quan hệ với Bùi Quang Huy, ông Chung khẳng định quan hệ giữa hai người như quan hệ xã hội, không đến mức thân thiết. Ông Chung khẳng định, trước khi ông gọi cho ông Tứ, ông không nhận được cuộc gọi hay yêu cầu dừng thầu nào của Bùi Quang Huy. “Tôi không nhận được email của Huy”, bị cáo Chung nói.

Trước khi dừng lời, bị cáo Chung nói việc khởi tố, truy tố mình là oan. Ông Chung mong HĐXX xem xét giúp ông minh oan những nội dung trong cáo trạng.

Đọc thêm