Ông Nguyễn Văn Hiển được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp

(PLVN) -Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bổ nhiệm bà Phạm Thúy Chinh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho ông Nguyễn Văn Hiển
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Nghị quyết bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho ông Nguyễn Văn Hiển

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiển, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội được điều động về nhận công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/6/2019.

Bà Phạm Thúy Chinh, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội kiêm Giám đốc nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/6/2019.

Ông Nguyễn Văn Hiển sinh ngày 16/02/1974 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Trước khi trở thành Đại biểu Quốc hội và đảm nhận các cương vị công tác tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Hiển từng là Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp.  

Đọc thêm