Ông Putin nói về việc ông Yeltsin "chuyển giao" quyền lực tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong chương trình trực tiếp “Đường dây nóng với Tổng thống Vladimir Putin” ngày 30/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga Boris Yeltsin đã không "chuyển giao" quyền lực tổng thống cho ông.
Tổng thống Nga V. Putin.
Tổng thống Nga V. Putin.

Ông Putin cho biết, ông đã trở thành Quyền Tổng thống phù hợp với luật pháp với tư cách là Thủ tướng khi đó.

"Boris Nikolayevich Yeltsin đã không giao quyền này cho tôi. Theo luật của chúng tôi, luật cơ bản của chúng tôi (Hiến pháp), khi một tổng thống từ chức, thì người đứng đầu Chính phủ Liên bang Nga trở thành Quyền Tổng thống. Tôi khi đó là Thủ tướng Chính phủ", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng đã nhắc lại một số sự kiện đã diễn ra trước đó. "Khi tôi là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), ông Boris Nikolayevich Yeltsin đề nghị tôi trở thành Thư ký Hội đồng Bảo an - một cơ cấu điều phối các cơ quan an ninh dưới danh nghĩa của tổng thống. Tôi đã phải tìm người thay thế vị trí Giám đốc FSB", ông Putin nói.

Ông cũng cho biết, ông đã rất ngạc nhiên khi những người mà ông đề nghị tiếp nhận vị trí này đã từ chối. "Tại sao? Tình hình đất nước rất khó khăn, và ít người muốn chịu trách nhiệm như vậy", ông Putin nói.

Hơn nữa, khi ông Yeltsin đề nghị ông Putin tranh cử tổng thống, bản thân ông Putin cho biết ông chưa sẵn sàng.

"Ông ấy nói với tôi: chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề này, và anh hãy nghĩ về điều đó. Cuối cùng, quả thực, ông Boris Nikolayevich Yeltsin từ chức, tôi trở thành Quyền Tổng thống, nhưng việc ai sẽ là người lãnh đạo nhà nước Nga luôn luôn do người dân Nga thực hiện quyền quyết định cuối cùng", Tổng thống kết luận, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là cách duy nhất có thể để chuyển giao quyền lực.

Ông bày tỏ hy vọng một ngày nào đó, ông sẽ có thể kể tên một người mà ông coi là xứng đáng để lãnh đạo nước Nga.

"Tất nhiên, thời điểm đó sẽ đến, và tôi hy vọng, tôi có thể nói rằng một người nào đó, theo quan điểm của tôi, xứng đáng lãnh đạo một đất nước vĩ đại như Tổ quốc của chúng ta, nước Nga", ông nói.

Ông nói rằng ông coi trách nhiệm của mình là đưa ra các đề xuất cho những người sẽ tranh cử vào chức vụ tổng thống kế nhiệm ông.