PBT xã bị tố mua bằng, Sở GD&ĐT Phú Thọ không thể vô can

Tại trường THCS Thụy Vân, Việt Trì (nơi ông Hoành khai học ở đây trước khi thi lấy bằng bổ túc), chúng tôi được ông Tạ Đức Minh hiệu trưởng khẳng định, năm 1998 nhà trường không có học sinh nào tên là Cao Ngọc Hoành. Ông Hoành không có tên trong sổ đăng bộ của nhà trường, còn thi ở Hội đồng thi Bạch Hạc như thế nào thì ông không biết.

Sau rất nhiều lần liên lạc, cũng như làm việc với Sở GD&ĐT Phú Thọ để được cung cấp sổ gốc cấp bằng cho ông Cao Ngọc Hoành - Phó Bí thư (PBT) Đảng ủy xã Cao Xá, huyện Lâm Thao vì bị tố mua bằng THCS. Ông Nguyễn Xuân Khải, Phó Giám đốc Sở này chỉ nhận lỗi rằng do khâu quản lý nên sổ gốc đã bị “mất”(?) và cung cấp cho chúng tôi bảng ghi điểm khóa thi ngày 28-29/10/1998 có tên ông Hoành.

Mất hay…đã bị hủy?

Như chúng tôi đã thông tin về việc ông Cao Ngọc Hoành (sinh ngày 2/9/1970) Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Cao Xá, huyện Lâm Thao bị tố mua bằng THCS, khai man lý lịch Đảng và tự ý đổi tên từ Cao Ngọc Tường thành Cao Ngọc Hoành trái quy định (hiện ông Hoành mới sang giữ chức Chủ tịch UBND xã Cao Xá).

fnhjy

Chữ Hoành có dấu hiệu bị tẩy xóa.

Sau khi báo phát hành, chúng tôi nhận được rất nhiều đơn của người dân phản đối cách giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Thao trong văn bản gửi Ban thường vụ Huyện ủy ngày 3/6. Do trong báo chỉ nêu theo báo cáo của ông Hoành về việc học THCS và việc thi tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, cũng như việc xác minh tại Sở GD&ĐT rằng ông Hoành có thi và được cấp bằng THCS hệ bổ túc; khóa thi ngày 28/10/1998; số hiệu bằng 048986 cs/96 vào sổ cấp bằng số 56 ngày 10/11/1998 có đúng hay không thì Sở GD&ĐT tìm chưa thấy…, chưa hề động đến nội dung người dân tố cáo và đề nghị xử lý việc khai man trình độ học vấn trong lý lịch đảng của ông Cao Ngọc Hoành?

Tại trường THCS Thụy Vân, Việt Trì (nơi ông Hoành khai học ở đây trước khi thi lấy bằng bổ túc), chúng tôi được ông Tạ Đức Minh hiệu trưởng khẳng định, năm 1998 nhà trường không có học sinh nào tên là Cao Ngọc Hoành. Ông Hoành không có tên trong sổ đăng bộ của nhà trường, còn thi ở Hội đồng thi Bạch Hạc như thế nào thì ông không biết.

Kiểm tra số hiệu bằng, và tài liệu lưu trữ liên quan đến khóa khi ngày 28-29/10/1998 THCS hệ bổ túc, tại Hội đồng thi THCS Việt Trì thì Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định không có khóa thi này. Tại trường THCS Bạch Hạc, Việt Trì (nơi được cho là đã tổ chức hội đồng thi) thì thấy trong bảng nghi điểm khóa thi ngày 28-29/10/1998 có tên Cao Ngọc Hoành, SN 2/9/1970, học sinh trường Thụy Vân, tốt nghiệp trung bình. Vậy nhưng, khi yêu cầu cung cấp các hồ sơ liên quan khác thì lãnh đạo trường THCS Bạch Hạc không cung cấp được.

Tự ý thay tên, khai man lý lịch đảng nhưng chưa bị xử lý?

Xác minh thêm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao, trong hồ sơ lưu tại trường chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu bị tẩy xóa tên của người khác thành Cao Ngọc Hoành. Bên cạnh đó trong hồ sơ, lý lịch của nguyên Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và hiện là Chủ tịch UBND xã Cao Xá, ông Cao Ngọc Hoành quả là quá khó hiểu, nhiều khuất tất. Mặc dù khai là sinh ngày 2/9/1970, với tên khai sinh Cao Ngọc Tường, nhưng năm 1998 ông này tự đổi thành Cao Ngọc Hoành tại giấy khai sinh số 70, quyển số 1, năm 1998.

Nhưng khi kiểm tra tại sổ đăng ký khai sinh từ năm 1970 - 1974 tại xã Cao Xá,  tại tờ số 3, số thứ tự 131 có tên  khai sinh tên Cao Ngọc Hoành (chữ Hoành đã bị tẩy xóa từ một chữ khác), phần ngày tháng sinh thì biến mất? Còn tại quyển đăng ký khai sinh số 1, năm 1998 chúng tôi và cán bộ tư pháp xã Cao Xá tìm nhưng không có ai đăng ký khai sinh từ Cao Ngọc Tường thành Cao Ngọc Hoành.

Vậy tên thật của vị Chủ tịch xã này là gì, cũng như việc khai man trình độ học vấn trong lý lịch đảng của ông Hoành cần được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ làm rõ và có biện pháp xử lý. Được biết, cơ quan an ninh Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành xác minh vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có kết quả.

Dư luận và không ít người dân cho rằng, phải chăng ông Cao Ngọc Hoành đã dùng tên của người khác để tiến thân? Mấu chốt của tấm bằng THCS đã bị mất hay…nó đã bị hủy để phi tang cho những khuất tất của vị Chủ tịch này? Và như vậy, trong vụ việc này Sở GD&ĐT Phú Thọ không thể vô can.

Đặng Vũ

Đọc thêm