PGS.TS. Lê Anh Phương ấp ủ kế hoạch “để nhiều sinh viên Đại học Huế ra trường có việc làm“

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - PGS.TS. Lê Anh Phương (Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm) đại diện cho hơn bốn nghìn cán bộ, giảng viên Đại học Huế ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV.
PGS.TS. Lê Anh Phương (đứng) đã trả lời cử tri về nhiều định hướng và các vấn đề thiết thực cho ngành giáo dục.
PGS.TS. Lê Anh Phương (đứng) đã trả lời cử tri về nhiều định hướng và các vấn đề thiết thực cho ngành giáo dục.

Xây dựng Huế trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

Với 24 năm gắn bó với sự nghiệp đào tạo sinh viên, PGS.TS. Lê Anh Phương luôn ấp ủ xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước.

Do đó, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri PGS.TS. Lê Anh Phương cho biết, sẽ biến những ấp ủ thành những hành động cụ thể như: kiên trì bảo vệ những vấn đề cốt lõi của giáo dục về chính sách cho giáo viên và người học. Đặc biệt, sẽ tạo môi trường thuận lợi để giáo viên nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, một vấn đề mà tất cả cử tri rất quan tâm là sự đầu tư xứng đáng cho các trường mầm non đến Đại học trong đó, Đại học Huế sớm thành Đại học Quốc gia. Sẽ kết nối doanh nghiệp để sinh viên ra trường có việc làm; xây dựng hệ thống đào tạo cho trẻ em có hoàn cảnh khuyết tật và đưa những mô hình giáo dục tiến tiến đến cho con em tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến giáo dục, văn hóa nâng cao dân trí.

PGS.TS. Lê Anh Phương ấp ủ kế hoạch “để nhiều sinh viên Đại học Huế ra trường có việc làm“ ảnh 1

"Xây dựng, phát triển giáo dục đại học nói riêng và Giáo dục nói chung, góp phần thúc đẩy giáo dục Tỉnh Thừa Thiên Huế xứng tầm với vị thế là Trung tâm Văn hóa, Giáo dục của cả nước”

Thầy Phương cho biết: “Tôi sẽ phấn đấu để Trường Đại học Sư phạm và Đại học Huế có những bước tạo đà vững chắc, mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện các hoạt động chuyên môn, các lĩnh vực quản lý của nền giáo dục nước nhà. Tạo môi trường tốt cho sinh viên học tập và nghiên cứu, sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, góp phần xây dựng trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước, đưa Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ngoài ra, ông sẽ tích cực, kịp thời phản ánh, đề xuất và kiên trì bảo vệ ý kiến trước Quốc hội về các vấn đề cốt lõi của giáo dục như: Đầu tư hợp lý các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục. Tăng cường cơ hội học tập cho học sinh và sinh viên vùng nông thôn, vùng khó khăn.

Trường trọng điểm quốc gia

Là 1 trong 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian dài vừa qua, PGS.TS. Lê Anh Phương đã lãnh đạo và thực hiện được nhiều kết quả ấn tượng cho Trường Đại học Sư phạm cũng như có nhiều định hướng tốt đưa giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế ngày một đi lên.

PGS.TS. Lê Anh Phương ấp ủ kế hoạch “để nhiều sinh viên Đại học Huế ra trường có việc làm“ ảnh 2

PGS.TS Lê Anh Phương tập huấn cho giáo viên cốt cán trên địa bàn

Trường Đại học Sư phạm Huế đã có những bước tiến vượt bậc khi  được công nhận đạt chuẩn Chất lượng giáo dục. Ngoài ra, dựa trên công bố mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng bài báo khoa học được đăng trên tạp chí danh tiếng cho thấy trường Đại học Sư phạm thuộc top đầu trong các cơ sở đào tạo giáo viên của cả nước. Góp phần quan trọng đưa Đại học Huế xếp vị trí thứ 2 trong khối các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng bài báo quốc tế.

 Bên canh đó, dưới sự lãnh đạo của thầy Phương, Trường Đại học Sư phạm Huế là một trong 30 trường đại học đầu tiên của cả nước xếp hạng 4 sao UPM. Theo đó, các trường đại học đạt chuẩn 4 sao là các trường có uy tín và tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực. 

PGS.TS. Lê Anh Phương ấp ủ kế hoạch “để nhiều sinh viên Đại học Huế ra trường có việc làm“ ảnh 3

Tạo nhiều việc làm cho sinh viên khi ra trường là một trong những mục tiêu cụ thể mà PGS.TS. Lê Anh Phương hướng tới nếu được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trường này cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu Chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng cho hơn 4.000 giáo viên cốt cán và 45.000 giáo viên đại trà của 10 tỉnh Duyên hải miền Trung để đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của cả nước.

Từ những kết quả đạt được, Trường Đại học Sư phạm Huế đang hướng tới trở thành một trong 3 trường Đại học Sư phạm trọng điểm Quốc gia.

Ông Lê Anh Phương (SN 1974, quê ở xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), là PGS.TS Công nghệ thông tin, ông từng được Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2018. Ngoài ra, trong các năm: 2016, 2017, 2020 được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đọc thêm