Phá đường dây vận chuyển ma túy sang Lào

(PLO) - Chiều 11/7, Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng và công an Lào phá đường dây vận chuyển ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu 4 bánh heroin, 1 bánh cần sa.
Phá đường dây vận chuyển ma túy sang Lào

Vào hồi 10h ngày 7/7, tại cụm bản Ba Ke, huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) ban chuyên án 334LV phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an Noọng Hét triển khai mật phục, đón lõng ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra xe ô tô BKS RRI3914. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, lái xe đã nhấn ga bỏ chạy, buộc lực lượng đánh án nổ súng bắn thủng lốp xe. 

Các đối tượng cho xe dừng bên đường và chạy vào rừng bỏ trốn, lực lượng đánh án nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi và bắt được đối tượng Cha Dềnh Hạ (42 tuổi, quê quán: Bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). 
Sau 8 tiếng đồng hồ truy xét các đối tượng chạy trốn đến 18h cùng ngày lực lượng đánh án đã bắt giữ thêm hai trong số ba đối tượng bỏ chạy gồm: Xênh Hạ (32 tuổi); Dông Nu Hạ (36 tuổi) đều trú tại Bản Pù Quặc 2, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) di cư sang Lào từ năm 2012.
Đến chiều ngày 10/7, các đối tượng mới khai nơi cất giữ tang vật, gồm 4 bánh heroin; 1 bánh Cần Sa trong khi trốn vào rừng và chiếc xe ô tô chúng sử dụng. 
Hiện cả ba đối tượng đã được Bộ độ biên phòng Nghệ An bàn giao cho Công tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. 

Đọc thêm