Phá rừng, “chôm” cây trong Vườn Quốc gia Ba Vì

Người dân vừa có đơn gửi PLVN tố giác, từ cuối năm 2011 đến nay trong Vườn Quốc gia Ba Vì có nhiều xe máy vào khai thác vận chuyển gỗ, san lấp mặt bằng, làm mất một diện tích rừng tự nhiên và cây cổ thụ…?

Người dân vừa có đơn gửi PLVN tố giác, từ cuối năm 2011 đến nay trong Vườn Quốc gia Ba Vì có nhiều xe máy vào khai thác vận chuyển gỗ, san lấp mặt bằng, làm mất một diện tích rừng tự nhiên và cây cổ thụ…?

Việc san lấp, phá rừng theo đơn thư đã làm đất, đá sạt lở ảnh hưởng đến nhà cửa, tính mạng của những hộ dân sống trên địa bàn các xã Phúc Tiến, Yên Quang (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Về việc này, hôm qua (25/4) ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến (Hòa Bình) xác nhận với PLVN: “Cuối tháng 3 vừa rồi, một doanh nghiệp trong quá trình thi công đường lên đồi Viên Nam trong Vườn Quốc gia Ba Vì đã nhổ trộm một cây nhội cổ thụ thân và gốc to bằng mấy người ôm chở ra khỏi vườn.” Tuy nhiên, ông Hồng đã phủ nhận thông tin nói rằng đơn vị này đã cho nổ mìn để san lấp mặt bằng trong khu vực Vườn quốc gia.

Trao đổi với PLVN về trách nhiệm của cơ quan quản lý, bảo vệ vườn trước sự việc nghiêm trọng nói trên, ông Nguyễn Phi Truyền, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì thừa nhận có việc người của đơn vị thi công công trình trên đã đào trộm cây trong vườn.

“Khi thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng để làm đường băng cản lửa trên phần đường nối đoạn Đèo Bụt đến Nam Viên, Cty Bình Minh đã thi công sai thiết kế, nhầm tuyến nên đã làm mất một diện tích rừng. Chúng tôi đã yêu cầu Cty này khôi phục lại diện tích rừng đã mất.” - ông Truyền cho biết thêm

Được biết, ngoài các bộ phận chức năng, Vườn Quốc gia Ba Vì được bố trí một Hạt Kiểm lâm chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn, nhưng vẫn để lọt lưới vụ việc trên? Về việc này, ông Truyền giải thích: “Cty Bình Minh được Nhà nước cho thuê môi trường rừng và đất lâm nghiệp của Vườn Quốc gia Ba Vì để phát triển kinh doanh du lịch sinh thái. Ngay sau khi phát hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp, chúng tôi đã lập biên bản ra quyết định xử phạt và  đình chỉ thi công đối với doanh nghiệp này.”

Dù đã ra quyết định xử phạt, song trên thực tế diện tích rừng bị mất đã lên tới hơn 2.000m2 đủ cho thấy Vườn quốc gia Ba Vì đã không tốt nhiệm vụ  được giao đó là bảo vệ hệ sinh thái rừng và chức năng phòng hộ của rừng.

Báo PLVN Đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) kiểm tra, làm rõ vụ việc này.

Tuấn Anh

Đọc thêm