Phải trình bày tính pháp lý quy hoạch vùng lõi KĐT mới Thủ Thiêm

(PLO) - Phó tổng Thanh tra Chính phủ sẽ đứng về phía người dân để nghe Thanh tra cục 3, Bộ Tài nguyên Môi trường, các sở, ban ngành của TP HCM trình bày về pháp lý của quy hoạch vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm..., nhằm giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân.
Phó tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì cuộc đối thoại với công dân.

Đó là đề nghị của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn tại buổi đối thoại chiều 29/3, với ông Nguyễn Phi Thường và những người được ủy quyền xung quanh khiếu nại liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP HCM, cũng như một số vấn đề khác liên quan đến chính sách thu hồi, đền bù tại dự án này.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm là công trình trọng điểm của TP HCM, với tổng diện tích thu hồi hơn 6,2 triệu m2, có quy mô giải tỏa di dời hơn 12.000 hộ dân, tương ứng với 15.583 hồ sơ đền bù, giả tỏa, thu hồi đất.

Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan chức năng địa phương đã vận dụng cơ chế đặc biệt về thu hồi, đền bù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân bị thu hồi nhà đất.

Trong số đó, ông Nguyễn Phi Thường cho rằng phần diện tích đất 9.660m2 tại phường Bình Khánh, quận 2 của gia đình ông không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn bị thu hồi. Ông Thường đã có khiếu nại lên các ban ngành trung ương và địa phương về việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với mảnh đất của gia đình ông nhiều năm trước đây. 

Sau quá trình thanh, kiểm tra, ngày 29/3/2016, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức cuộc đối thoại giữa các công dân có liên quan trong vụ việc kể trên với đại diện các sở, ban ngành TP HCM để làm rõ vấn đề, giải quyết dứt điểm khiếu nại.

Trong buổi đối thoại, ông Nguyễn Phi Thường và các cá nhân có liên quan đã trình bày nội dung khiếu nại bằng phương thức trình chiếu kèm theo thuyết minh với nhiều bản đồ quy hoạch để làm rõ các nội dung: Diện tích đất của gia đình ông nằm ngoài vị trí quy hoạch theo Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 xây dựng Trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm kèm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định phê duyệt quy hoạch số 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng TP HCM.

Việc Chủ tịch UBND TP HCM ban hành thông báo thu hồi đất năm 2009 nhưng lại áp giá đền bù theo Nghị định 22/1998/NĐ-CP là không phù hợp quy định pháp luật.

Trên cơ sở lắng nghe nội dung khiếu nại, ý kiến của Đoàn Thanh tra, với vai trò chủ trì đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã yêu cầu lãnh đạo cơ quan chức năng TP HCM giải thích, làm rõ từng vấn đề mà công dân khiếu nại, đặc biệt là cần phân định diện tích đất của công dân Nguyễn Phi Thường có thuộc diện quy hoạch vùng lõi khu đô thị mới Thủ Thiêm hay không để làm cơ sở giải quyết hậu quả pháp lý trong thời gian tới.

Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình các vấn đề liên quan tuy nhiên các công dân khiếu nại vẫn không đồng thuận với nội dung giải trình. Nhận thấy cách giải thích của cơ quan chức năng chưa làm rõ được bản chất sự việc, Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tổ chức một buổi đối thoại khác trong thời gian tới. 

Trong buổi đối thoại, Phó tổng Thanh tra Chính phủ sẽ đứng về phía người dân để nghe Thanh tra cục 3, Bộ Tài nguyên Môi trường, các sở, ban ngành của TP HCM trình bày về pháp lý của quy hoạch vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

Ông Huẩn cũng nhấn mạnh, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ diện tích đất của ông Thường nằm ngoài hay trong khu quy hoạch? Khi đã có kế quả thì xác định lại để bồi thường theo quy định. Và cố gắng từ nay đến tháng 5/2016 giải quyết xong vấn đề khiếu nại của ông Thường và những người liên quan. 

Đọc thêm