Phấn đấu khởi công cao tốc Tân Phú- Liên Khương trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong buổi Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 2/2023, ông Ngô Văn Ninh – Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh các cơ quan chức năng sẽ làm hết sức để khởi công dự án cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc; Bảo Lộc – Liên Khương trong năm nay, sớm nhất là tháng 9- tháng 10.
Cao tốc Tân Phú - Liên Khương được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế - xã hội Lâm Đồng phát triển.
Cao tốc Tân Phú - Liên Khương được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế - xã hội Lâm Đồng phát triển.

Ông Ninh thông tin, trong tháng 1, tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực; UBND tỉnh đã tổ chức kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm tại Quyết định số 107-QĐ-UBND ngày 16/1/2023, tổ chức các buổi làm việc để đẩy nhanh, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các công trình trọng điểm; đảm bảo các điều kiện để khởi công dự án hồ Ta Hoét trong tháng 2/2023; phấn đấu khởi công dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú- Bảo Lộc; Bảo Lộc – Liên Khương trong năm 2023.

Về thời gian khởi công dự án đường cao tốc đoạn Tân Phú- Bảo Lộc; Bảo Lộc – Liên Khương, ông Ngô Văn Ninh- Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết lãnh đạo tỉnh rất trăn trở về dự án này. “Xác định có cao tốc mới phát triển được nên Lâm Đồng quyết tâm bằng mọi giá phải khởi công cao tốc trong năm 2023, sớm nhất trong tháng 9- tháng 10 thì càng tốt”, ông Ninh cho biết.

Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Cũng theo ông Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án giao thông tỉnh xây dựng biểu đồ tiến độ để bám vào đó chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị công tác tái định canh, tái định cư... Ngoài ra, các địa phương thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện hoặc thành phố làm trưởng ban để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm: Trong tháng 2, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với các địa phương có đường cao tốc trong đó có Lâm Đồng. Các địa phương xác định khó khăn ở đâu, vướng mắc như thế nào sẽ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Với quyết tâm sớm khởi công cao tốc, ngay đầu năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị 02 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Dự án đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được xác định là một trong 16 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương có tổng chiều dài 200 km đi qua 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, gồm 3 dự án thành phần: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài 67 km, tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Điểm đầu kết nối với dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, điểm cuối tại km216, giao với đường Nguyễn Văn Cừ (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Tuyến Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,9 km, vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng.

Đọc thêm