7 triệu tiền lời từ bán heroin đổi 9 năm tù

(PLO) - Vì 7 triệu đồng tiền lợi nhuận từ việc mua bán 1,8 cây heroin, Hồ Đình Công đã bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Hồ Đình Công nhận 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
Hồ Đình Công nhận 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 19/10, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lê Đình Công (SN 1962, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An).

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 14h ngày 31/3/2016 Lê Đình Công đang ở nhà thì có anh Phương (ở xã Nghi Phú) hỏi “có heroin không? Có người quen muốn mua 2 cây heroin” công bảo không có, để hỏi nếu có sẽ báo.

Sau đó, Công điện thoại cho Dũng (nhà ở Quế Phong, Nghệ An) hỏi mua 2 cây heroin, Dũng trả lời còn 1,8 cây nữa, Công đồng ý và hẹn gặp nhau tại cầu vượt Nghi Liên (TP.Vinh) giao dịch.

Đến khoảng 19h cùng ngày Công và Dũng gặp nhau tại điểm hẹn, thỏa thuận giá mua 1,8 cây heroin giá 38 triệu đồng, Dũng cho Công lấy ma túy trước rồi đưa tiền sau.

Công cầm 3 gói ma túy về nhà liên hệ với Phương để giao lại số ma túy nói trên. Hẹn nhau tại đoạn đèn xanh đèn đỏ khu vực đường Mai Lão Bạng giao nhau với đường Lê Nin với giá mua bán là 45 triệu đồng. Khi Công đang trên đường mang số ma túy trên đến điểm giao dịch thì bị cảnh sát bắt giữ cùng số tang vật mang theo.

Kết quả giám định số ma túy trên có trọng lượng 69,130g. Trước đó, năm 1998 TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Hồ Đình Công 10 năm tù và phạt 20 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy, thi hành án xong ngày 26/2/2005. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Đình Công bản án 9 năm tù với tội danh nêu trên.

Đọc thêm