Hỗn chiến khiến 8 người thương vong, 8 người rơi vào vòng lao lý

(PLVN) -Sáng 27/5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 8 bị cáo tổng 146 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, do tranh chấp đất lâm nghiệp dẫn đến hỗn chiến khiến 1 người tử vong và 7 người bị trọng thương.
8 bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.
8 bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

8 bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm: Phạm Thị Phượng (SN 1973), Hà Văn Pha (SN 1977), Dương Văn Huấn (SN 1984), Nguyễn Trọng Tố (SN 1987), Dương Văn Hiến, Nguyễn Văn Hoàng (cùng SN 1989), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), Nguyễn Văn Thủy (SN 1992, cùng ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Cáo trạng thể hiện: Năm 2010, ông Nguyễn Duy Điển (ngụ tỉnh Bình Phước) mua lại 9,5 ha đất lâm nghiệp từ một người dân tại tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp) bằng giấy viết tay. Đến năm 2016, ông Điển và ông Đặng Văn Hà (ngụ huyện Ea Súp) và một số người khác xảy ra tranh chấp. Sau đó, ông Điển viết giấy giao đất cho bà Phượng trông giữ và canh tác.

Ngày 5/12/2017, con trai bà Phượng đang san ủi đất ở lô đất trên thì bị con trai ông Hà dùng dao đuổi chém gây thương tích 5%.

Đến ngày 16/12/2017, cả 2 bên tiếp tục xảy ra tranh chấp khu đất. Phía ông Hà có gần 10 người mang theo mã tấu, súng tự chế, gậy gộc kéo vào. Còn bà Phượng sau khi gọi điện báo cho chính quyền địa phương thì một số người dân gần đó đến giúp.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, gần 40 người dân ở khu vực gần đó mang theo cuốc, xẻng, gậy gộc…đến giúp bà Phượng tìm cách đối phó với nhóm của ông Hà rồi xảy ra hỗn chiến.

Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến 8 người trong nhóm ông Hà thương vong. Trong đó, anh Phạm Thế Văn tử vong, 7 người còn lại có thương tích từ 4-77%.

Ngày 28/10/2019, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt các bị cáo Phượng 21 năm tù, Hoàng 20 năm tù, Hiệp 20 năm tù, Hiến 19 năm tù, Huấn 19 năm tù, Tố 18 năm tù, Thùy 14 năm tù và Pha 15 năm tù, về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, sau đó, tất cả các bị cáo đã kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đều lần lượt khai rằng, họ đã phạm tội trong lúc bị kích động mạnh, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bên liên quan, HĐXX cấp Phúc thẩm đã tuyên giữ y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo trên./.

Đọc thêm