Xét xử cựu chủ tịch quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

(PLVN) - TAND tỉnh Đồng Nai đang xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (42 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Tiến Lãm tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Tiến Lãm tại tòa.

Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) được thành lập từ năm 2009, do Nguyễn Tiến Lãm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến có số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Năm 2015, quỹ này tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng.

Trong 7 năm (từ 2010 đến 2017), Quỹ Tín dụng nhân dân Quảng Tiến huy động được 156,6 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, Lãm nhiều lần lấy tiền của quỹ sử dụng vào mục đích cá nhân tổng cộng là 70,1 tỷ đồng.

Để rút tiền, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết “Giấy đề nghị tạm ứng tiền”, sau đó người này nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng. Thời gian sau đó, Lãm mất khả năng chi trả số tiền trên. Dự khiến phiên tòa diễn ra trong 15 ngày.

Đọc thêm