Xét xử lưu động giám đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải ở Bắc Ninh

(PLVN) -  Sáng 29/10, TAND TP Bắc Ninh đưa bị cáo Nguyễn Văn Sướng - trong vụ đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải ở Bắc Ninh - ra xét xử.
Xét xử lưu động giám đốc rút súng dọa bắn tài xế xe tải ở Bắc Ninh

Phiên tòa được xét xử theo hình thức công khai, lưu động tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bắc Ninh, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) ra xét xử  về tội "Đe dọa giết người".

Theo kết luận điều tra, khoảng 10h ngày 5/9, Nguyễn Văn Sướng lái ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner màu đen BKS: 99A - 306.30 đi trên Quốc lộ 18 theo hướng từ Quế Võ đi TP Bắc Ninh.

Khi đi đến đoạn đường gần Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Sướng xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe ô tô tải BKS: 14C - 238.41 là anh Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi trú tại thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình)

Sướng lấy một khẩu súng loại bắn đạn có đầu bọc cao su, cầm súng đến xe tải rồi giơ súng lên, chĩa về phía anh Hiếu.

Nghĩ là súng thật nên anh Hiếu sợ hãi bỏ chạy. Sướng tiếp tục chĩa súng về phía anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu đứng lại. Khi thấy anh Hiếu bỏ chạy, Sướng cất súng vào túi quần, quay về xe ô tô của mình rồi lái xe bỏ đi. 

Chiều 5/9, Công an TP Bắc Ninh triệu tập Sướng đến làm việc. Cảnh sát tạm giữ khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 2 viên đạn cao su và một viên đạn hơi cay.  VKSND TP Bắc Ninh phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sướng và khởi tố, tạm giam về tội "Đe dọa giết người”.

Đọc thêm