Lừa bán vé máy bay VietNam Airlines, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(PLO) - Phạm Diễn Hồng đã nhận tiền đặt mua vé của nhiều người nhưng không mua vé cho họ và trả tiền tạm ứng cho đại lý bán vé máy bay Trung tâm dịch vụ KCN Bắc Ninh. Tổng số tiền mà Hồng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 1,719 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Diễn Hồng tại tòa.
Bị cáo Phạm Diễn Hồng tại tòa.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, Phạm Diễn Hồng (SN 1979, trú tại Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội)  mở phòng bán vé máy bay ở số 113b phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Đến tháng 4/2011 thì chuyển đến địa chỉ 11A/8 Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giữa năm 2010, thông qua mối quan hệ xã hội, Hồng quen chị Phạm Thị Hồng Ánh, Trưởng phòng vé máy bay Trung tâm dịch vụ KCN Bắc Ninh. Sau đó cả hai thỏa thuận phòng vé của chị Ánh tạm ứng tiền mua vé của hãng Hàng không VietNam Airlines để cho Hồng bán lại cho các cá nhân có nhu cầu. Tiền tạm ứng mua vé sẽ được cộng dồn vào công nợ theo tháng và được Hồng trả dần qua việc chuyển khoản.
Sau đó, Hồng tự giới thiệu việc kinh doanh trên mạng internet và bán vé bằng nhiều hình thức như qua điện thoại, nhắn tin và qua hộp thư điện tử. Để thuận lợi trong việc giao nhận tiền mua bán vé, Hồng đã mở hai tài khoản tại Ngân hàng Techcombank và Vietcombank.
Khi khách hàng đặt mua vé, Hồng lấy thông tin của họ rồi chuyển về cho phòng bán vé của chị Ánh để xuất vé cho khách. Giá vé Hồng tự cân đối giữa giá mà Hồng bán với giá phòng vé của chị Ánh, miễn sao đảm bảo việc kinh doanh có lãi.
Thời gian đầu, Hồng thanh toán đầy đủ và xuất vé cho khách mua theo đúng thỏa thuận. Khoảng từ tháng 4 đến tháng 11/2011, Hồng nhận tiền đặt vé của nhiều người nhưng không xuất vé như cam kết và không trả lại tiền cho họ nên đã bỏ trốn. Gia đình Hồng phải đứng ra liên hệ với các khách hàng và đề nghị được khắc phục một phần hậu quả.
Tại phiên tòa hôm nay (26/5), Hồng bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, Khoản 4, Điều 140 BLHS.
Trước HĐXX, Hồng khai nhận kinh doanh vé máy bay qua internet từ năm 2009, đến năm 2010 – 2011 thì mở phòng bán vé máy bay nhưng không đăng ký kinh doanh. Năm 2011, do gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh không thuận lợi nên đã sử dụng số tiền của khách hàng đặt mua vé để trả nợ. Hiện tại, bị cáo vẫn còn nợ của chị Ánh gần 600 triệu đồng và một bị hại khác hơn 140 triệu đồng.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Diễm Hồng 7 năm tù giam theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Đọc thêm