Philippines tuyên bố tiếp tục bay tại biển Đông

(PLO) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 25/5 tuyên bố các máy bay quân sự và thương mại của nước này sẽ tiếp tục bay tại các khu vực đang tranh chấp trên biển Đông, bất chấp những cảnh báo từ Trung Quốc. 
Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị Trung Quốc 8 lần cảnh báo xua đuổi khi bay gần Đá Chữ Thập ngày 20.5, nơi Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo phi pháp - Ảnh: Reuters/CSIS.
Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị Trung Quốc 8 lần cảnh báo xua đuổi khi bay gần Đá Chữ Thập ngày 20.5, nơi Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo phi pháp - Ảnh: Reuters/CSIS.
Theo AFP, khi được hỏi về việc liệu Philippines có chấp nhận lập trường của phía Trung Quốc hay không, ông Aquino khẳng định: “Chúng tôi vẫn sẽ bay theo các tuyến đường mà chúng tôi vẫn sử dụng dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế từ những công ước khác nhau mà chúng tôi tham gia”. 
Phát biểu của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra sau khi Trung Quốc hồi tuần trước yêu cầu một máy bay do thám P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ rời khỏi không phận trên quần đảo Trường Sa ở biển Đông.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang ngược cho rằng nước này có quyền lãnh thổ đối với các vùng biển, các chủ thể hàng hải và không phận phía trên quần đảo Trường Sa, bất chấp việc quần đảo này cách phần đất liền của Trung Quốc đến hàng nghìn ki lô mét. 

Đọc thêm