Phạt tù nguyên Giám đốc hủy hoại rừng

(PLO) -  Thuê đất rừng để trồng cây cao su, nhưng hai ông giám đốc đã thực hiện hành vi khai hoang trái phép.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 23/10, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên bị cáo Hồ Hữu Hiển (SN 1966, nguyên Giám đốc Cty TNHH MTV Vinh Hiển) 7 năm tù; Chu Văn Lam (SN 1987, nguyên là Phó ban quản lý dự án quản lý bảo vệ rừng Cty Kiến Trúc Mới) 4 năm tù về tội hủy hoại rừng. 
Theo hồ sơ, năm 2008, Cty Kiến Trúc Mới được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê 1.678 ha đất rừng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, trong đó có 576 ha được phép chuyển đổi sang trồng cây cao su. Mặc dù hồ sơ chưa được phê duyệt nhưng Cty Kiến Trúc Mới đã ký hợp đồng với công ty TNHH Vinh Hiển để thực hiện hành vi khai hoang trái phép. 
Được biết, tổng diện tích đất rừng mà Chu Văn Lam, Hồ Hữu Hiển thuê người khai hoang trái phép là 70 ha, trong đó có có 38 ha thuộc diệt tích  rừng sản xuất phải khoanh nuôi bảo vệ, cấm khai thác, gây thiệt hại 8,9 tỷ đồng... ./.

Đọc thêm