Phát động cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 16/5, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phát động cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trong các trường THCS trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang). Buổi phát động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với sự tham gia của 12 điểm cầu. 
Quang cảnh buổi phát động tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: Khánh Thùy
Quang cảnh buổi phát động tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: Khánh Thùy

Tại buổi phát động, Ban tổ chức đã giới thiệu đến thầy cô giáo và các học sinh về thể lệ cuộc thi, cách thức dự thi.

Theo đó, đối tượng dự thi là các em khối THCS trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ tham gia thi trực tuyến từ ngày 16 – 19/5 để chọn ra 100 em học sinh có thành tích tốt nhất trực tiếp tham gia vòng Chung kết.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành cho biết, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” do BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức là một hình thức tuyên truyền hết sức sinh động, hiệu quả và có sức lan tỏa rất lớn. Thời gian qua, lãnh đạo phòng và các trường trung học cơ sở trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch hiệp đồng của đơn vị; các em học sinh đã tích cực ôn luyện, sẵn sàng quyết tâm tham gia cuộc thi phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát động cuộc thi. Ảnh: Khánh Thùy

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát động cuộc thi. Ảnh: Khánh Thùy

Tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 mong muốn, cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm hưởng ứng đặc biệt và tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các thầy cô giáo cùng các em học sinh, tạo được hiệu ứng xã hội rộng lớn và để lại dấu ấn tốt đẹp về một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực và hiệu quả, góp phần nhân lên tình yêu biển, đảo quê hương cho học sinh.

Các điểm trường tham gia phát động trực tuyến. Ảnh: Khánh Thùy

Các điểm trường tham gia phát động trực tuyến. Ảnh: Khánh Thùy

Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn ý thức, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đọc thêm