Phát hiện hơn 3 tấn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc

(PLO) - Ngày 2-12, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 (Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Hà Nội) đã kiểm tra và phát hiện một số vi phạm tại kho hàng của cửa hàng số 112 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm), do bà Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ kinh doanh.
Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện, tịch thu hơn 3 tấn hàng hóa thực phẩm gồm các loại hương liệu dùng để pha trà, cà phê, bột thạch làm thạch…có xuất xứ từ nước ngoài, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng nói là toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng và không có tem nhãn phụ ghi xuất xứ hàng hóa.
Bao bì các sản phẩm đều in chữ Trung Quốc 

Chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Kim Dung, SN 1961, khai nhận, các sản phẩm phụ gia, hương liệu cơ sở nhập có nguồn gốc từ Trung Quốc, cơ sở thu mua để bán kiếm lời. Đáng chú ý, một số sản phẩm bánh, kẹo đã quá hạn sử dụng nhưng cơ sở này vẫn bày bán trong quầy.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh làm rõ. Thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh các mặt hàng rượu, thuốc lá, bánh kẹo; các kho tàng, bến bãi, nơi tập kết hàng hóa và trên khâu lưu thông theo các tuyến về Hà Nội.

Đọc thêm