Phát huy vai trò báo chí trong xây dựng Đảng về đạo đức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Báo chí đã phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phát hiện và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phản văn hóa, đạo đức trong Đảng của cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.
Hội thảo ghi nhận 47 tham luận, trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Nhật Nguyên
Hội thảo ghi nhận 47 tham luận, trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường. Ảnh: Nhật Nguyên

Đó là một trong những nhận định của GS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức” diễn ra tại Yên Bái vào sáng 16/5. Hội thảo do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Phát biểu khai mạc, GS. TS. Lê Văn Lợi cho biết hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc, thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

GS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo khoa học.

GS. TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo khoa học.

Theo ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái, những năm qua báo chí đã kịp thời phát hiện, phản ánh những hạn chế, bất cập, những biểu hiện tiêu cực để cấp ủy, chính quyền kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý, trong đó có việc tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái hy vọng hội thảo sẽ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận, đánh giá khách quan thực trạng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc nâng cao văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Báo cáo đề dẫn, ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái nhấn mạnh, báo chí là vũ khí sắc bén đấu tranh phê phán những hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện văn hóa, đạo đức lệch chuẩn, những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Trưởng ban Tuyên giáo Yên Bái cũng nêu ra các nhóm vấn đề và đề nghị các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các chuyên gia đi sâu thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức.

Hội thảo đã ghi nhận 47 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo, với nội dung xoay quanh những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm liên quan đến nội dung phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Trong khuôn khổ chương trình, các tham dự viên được trực tiếp lắng nghe 7 bài tham luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tập trung thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề từ tư tưởng, lý luận cho tới thực tiễn, thực hành, từ đó nhìn nhận, phân tích, đánh giá để kịp thời có giải pháp phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Hội thảo được đánh giá là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức, đồng thời nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan thực trạng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền, giáo dục xây dựng Đảng về đạo đức thời gian vừa qua.

Phát biểu kết luận, PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổng hợp các phát biểu, tham luận của các đại biểu thành 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tập đã đi sâu vào phân tích, làm rõ bối cảnh hiện nay, những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như phát huy vai trò và những ưu thế trong công tác xây dựng Đảng.

Hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Yên Bái sẽ phối hợp chắt lọc ý kiến tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Yên Bái và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức.

Đọc thêm