Phát huy văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”

(PLVN) - Thực tiễn xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam gần 80 năm qua khẳng định: Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần tạo nên bản sắc truyền thống tốt đẹp của Quân đội Anh hùng, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân.
Bộ đội giúp dân dọn dẹp đường phố sau cơn bão.
Bộ đội giúp dân dọn dẹp đường phố sau cơn bão.

Xây đắp nên truyền thống vẻ vang

Văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là sự hòa quyện giữa giá trị văn hóa dân tộc và thời đại; sự tiếp thu, phát triển tinh hoa văn hóa, con người Việt Nam; là đặc trưng văn hóa quân sự của Quân đội cách mạng, kết tinh những giá trị văn hóa - chính trị - đạo đức của “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ giữ gìn, phát triển, xây đắp nên bản chất, truyền thống vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Vì vậy, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vừa là yêu cầu khách quan, vừa là niềm vinh dự, tự hào, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh Hội thảo khoa học “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới” do Văn phòng Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) đồng tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị sau hội thảo, Ban Tổ chức tổng hợp đầy đủ nội dung, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, làm cơ sở tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị những chủ trương, giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; nhất là đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Nghị quyết 847 ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” của Quân ủy Trung ương đã khái quát 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới:

Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, chấp nhận hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; không thỏa mãn với thành tích, không chùn bước trước khó khăn, hiểm nguy.

Thứ ba, tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao; gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, dám đương đầu với khó khăn, thử thách; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý, phê bình với tinh thần cầu thị. Kỷ luật tự giác, nghiêm minh; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội; thực hiện tốt 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân trong QĐND.

Thứ năm, chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Có tinh thần đoàn kết, mở rộng và tăng cường đối ngoại quốc phòng, góp phần tích cực tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc và bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định chính trị trong khu vực và thế giới.

Hội thảo khoa học “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới” nhận được hơn 80 bài tham luận của các lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học đã và đang công tác trong và ngoài Quân đội.

Các bài tham luận và ý kiến phát biểu tập trung phân tích, làm rõ lịch sử quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân của Quân đội trong gần 80 năm qua; luận giải những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về nguồn gốc, sự hình thành, phát triển phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - biểu tượng độc đáo và danh xưng cao quý do nhân dân trao tặng. Làm rõ những giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của người quân nhân cách mạng trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND.

Bên cạnh đó, các tham luận đi sâu phân tích, làm rõ, bổ sung, phát triển và dự báo những giá trị đặc trưng và tiêu chí về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cơ sở xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, động cơ phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đồng thời, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Các tham luận nêu bật những kết quả và kinh nghiệm trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản động, phủ nhận, xuyên tạc giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Để lan tỏa giá trị tốt đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, các tham luận và ý kiến tại hội thảo đề xuất nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân giữ vững và phát huy những phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là các tổ chức, lực lượng trong Quân đội giữ vững và phát huy những phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”.