Phát triển Đảng trong học sinh tại Thừa Thiên Huế (Bài 1): Nhiều tín hiệu khả quan, khởi sắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện, bồi dưỡng rồi kết nạp Đảng cho học sinh THPT là nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng lực lượng kế cận giàu tri thức, bản lĩnh và tràn đầy khát vọng. Với ý nghĩa đó, thời gian gần đây, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm, đẩy mạnh công tác này.
Lần đầu tiên Đảng bộ trường THPT Đặng Huy Trứ kết nạp Đảng cho học sinh.
Lần đầu tiên Đảng bộ trường THPT Đặng Huy Trứ kết nạp Đảng cho học sinh.

Toàn ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế có 38 trường THPT. Trong 5 năm gần đây, trên địa bàn đã tổ chức kết nạp Đảng cho 118 đảng viên là học sinh. Trong đó, có 17 trường đã thực hiện kết nạp Đảng cho các em; nhiều nhất là trường THPT Chuyên Quốc Học Huế với 57 học sinh.

Năm học 2021-2022, Đảng bộ trường THPT Đặng Huy Trứ lần đầu tiên tổ chức kết nạp Đảng cho 1 học sinh là em Nguyễn Ngọc Phương Nhi (ngụ xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà). Hiện Nhi là Bí thư Chi đoàn lớp 48K221 ngành Thương mại Điện tử thuộc trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Trong ba năm học cấp 3, Phương Nhi đều là học sinh giỏi toàn diện, đạt 3 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, liên tục là “học sinh 3 tốt”, hai lần là học sinh danh dự được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên dương. Ngoài ra, em còn đạt giải cao ở cuộc thi sáng tạo Thanh - Thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh; mới đây Nhi “giật” luôn giải nhì cuộc thi: “Nét đẹp văn hóa, di sản Thừa Thiên Huế qua lăng kính thanh niên”.

Theo lời đảng viên trẻ Phương Nhi, ngay từ khi vào học lớp 10, em đã được “định hướng tương lai” nhiều nội dung hữu ích qua đó giúp bản thân phát huy sở trường. Ngoài học tập, rèn luyện thì còn một phần định hướng hết sức đặc biệt là thầy cô đã cho Nhi những kiến thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, gương những chiến sĩ cách mạng kiên trung, giúp Nhi sống có mục tiêu, lý tưởng rõ ràng…

Nhi sống với mẹ và việc phấn đấu vào Đảng của Nhi được mẹ hết sức ủng hộ.

“Em rất vinh dự là học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp Đảng và tự hào trở thành người đồng chí với thầy, cô giáo của mình. Từ khi vào Đảng, em thấy mình chín chắn, suy nghĩ kỹ hơn trước khi định làm bất cứ việc gì”. Nhi nói.

Một trường hợp nữa là em Hồ Nguyễn Hoàng Nguyên (trường THPT A Lưới, khoá 2019-2022). Nguyên là người dân tộc Pa Cô nhưng trong năm lớp 12 em đã đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

Hồ Nguyễn Hoàng Nguyên (người Pa Cô) tự hào tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng cho mình

Hồ Nguyễn Hoàng Nguyên (người Pa Cô) tự hào tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng cho mình

“Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng sớm đến như vậy. Giây phút đọc lời thề và giơ tay tuyên thệ trước Bác, trước lá cờ búa liềm của Đảng Cộng sản Việt Nam, em cảm thấy rất tự hào với những sự phấn đấu và nỗ lực mà mình. Hạnh phúc hơn nữa khi bản thân mang trong mình dòng máu đồng bào Pa Cô - những người con mang họ của Bác. Em đang được tiến gần hơn với những lí tưởng cao đẹp của Đảng, của Người và quyết tâm sẽ phát huy những điều tốt đẹp mà Đảng mang lại; xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với đồng bào nơi em sinh sống”, Hoàng Nguyên tự hào nói.

Hà Quỳnh Trang (Chuyên Văn Quốc học khoá 2019-2022) cũng mới được kết nạp vào Đảng hồi tháng 9/2022. Tiếp xúc với Quỳnh Trang có thể thấy em chững chạc và chín chắn trong từng lời nói… Là một lớp trưởng hoạt bát, trách nhiệm, Quỳnh Trang luôn có thành tích cao trong học tập, đã đạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp quốc gia. Lên Đại học, Quỳnh Trang là lớp trưởng một lớp của ngành Kinh tế đối ngoại trường Ngoại thương Hà Nội.

Mẹ cùng đồng nghiệp chúc mừng Quỳnh Trang khi em được đứng vào hàng ngũ của Đảng
Mẹ cùng đồng nghiệp chúc mừng Quỳnh Trang khi em được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Quỳnh Trang bày tỏ, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là kết quả quá trình phấn đấu liên tục, tham gia các hoạt động Đoàn hiệu quả, đồng thời, cũng là động lực để em tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Đó chính là nền móng, là khởi đầu tốt đẹp để em bước vào trường đại học và tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ.

“Thừa hưởng truyền thống cách mạng khi cả bố và mẹ đều công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam, em đã sớm mang trong mình tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn khôn xiết với cha ông đã dựng xây đất nước được như ngày hôm nay. Kết nạp Đảng khi đang là học sinh THPT thực sự là niềm hạnh phúc, tự hào khó tả trong em”, Quỳnh Trang chia sẻ.

Ông Nguyễn Tân (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế) cho biết, hai năm gần đây việc phát triển đảng viên từ các em học sinh đã có sự khởi sắc đáng kể. Để đạt được thành quả, Sở đã chỉ đạo các trường quan tâm nhiều hơn tới nhiệm vụ chính trị này. Đồng thời, luôn phối hợp nhịp nhàng và có trách nhiệm với Tỉnh Đoàn trong các chương trình công tác hàng năm.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tỉnh nhà luôn tạo ra các diễn đàn, sân chơi lành mạnh để các em là đoàn viên chia sẻ cũng như phát huy các hoạt động xã hội tạo môi trường để tuổi trẻ có cơ hội cống hiến và rèn luyện; thông qua các chương trình: “Ngày Chủ nhật xanh” rồi thực hiện những công trình tình nguyện…

Ông Nguyễn Tân (bên phải): "Nhằm tôn vinh sự học và trọng dụng người tài, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường”. Đây là nguồn sáng cho Đảng".

Ông Nguyễn Tân (bên phải): "Nhằm tôn vinh sự học và trọng dụng người tài, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương “Học sinh danh dự toàn trường”. Đây là nguồn sáng cho Đảng".

Ngoài ra, các chương trình bồi dưỡng chính trị hè đã thay đổi hình thức hướng sát với những nội dung thực tiễn về trách nhiệm của tuổi trẻ với những vấn đề thiết thực nhằm hun đúc cho cho các em khát vọng cống hiến và trưởng thành. Không quên tạo môi trường thử thách để khuyến khích những “hạt giống” phấn đấu rèn luyện, đó là cơ sở để cấp uỷ nhà trường xem xét kết nạp cho các em ưu tú này.

“Thực tế, không ít tổ chức Đảng trong các trường trên địa bàn đã quan tâm và có nhiều kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng và kết nạp học sinh vào Đảng. Hiện nay, đa phần các trường đã thành lập được Đảng bộ, nhiều trường tỉ lệ đảng viên chiếm đến 70% trên tổng số giáo viên. Đây là điều kiện, là cơ sở hết sức thuận lợi để phát triển đảng viên từ học sinh”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

(Còn tiếp)

Đọc thêm