Ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế tạo bước đột phá để phát triển toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin với báo chí về nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu, nét đột phá của giáo dục tỉnh nhà cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Phong trào đọc sách luôn được giáo dục Thừa Thiên Huế chú trọng (Ảnh chụp tại trường Tiểu học Vinh Hưng 2, Phú Lộc)
Phong trào đọc sách luôn được giáo dục Thừa Thiên Huế chú trọng (Ảnh chụp tại trường Tiểu học Vinh Hưng 2, Phú Lộc)

Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 204 trường mầm non, tiểu học có 195 trường, cấp THCS có 131 trường; cấp THPT có 38 trường, có 9 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện và 1 trung tâm GDTX tỉnh. Tính đến nay toàn tỉnh đã có 384 trường học đạt chuẩn Quốc gia (tỷ lệ 67,49%).

Những năm học gần đây, trong điều kiện chung gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng tác động nặng nề của dịch COVID-19, ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế đã nỗ lực, cố gắng để biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để phát triển, đổi mới và đã luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Ông Nguyễn Tân (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin với báo chí

Ông Nguyễn Tân (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin với báo chí

Cùng với việc quan tâm đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, hạ tầng, Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý và giáo viên các cấp học. Song song với việc quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo cũng được ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế đặc biệt quan tâm, từng bước kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý, chuyên môn.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành cũng được chuẩn hóa về trình độ, đảm bảo yêu cầu của việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục; toàn tỉnh có 16.368 cán bộ giáo viên, trong đó đạt chuẩn trở lên chiếm hơn 90%. Sở giáo dục tỉnh này cũng luôn tạo điều kiện cho giáo viên (cùng chuyên môn) được đổi chéo trường. Điều này, tiện cho việc dạy học, giáo viên yên tâm công tác. Trong 3 năm qua đã giải quyết cho 30 trường hợp.

Học sinh đi tham quan nhằm tạo ra môi trường học tập an toàn, hạnh phúc

Học sinh đi tham quan nhằm tạo ra môi trường học tập an toàn, hạnh phúc

Bên cạnh việc dạy và học văn hóa, các trường tăng cường việc giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh thông qua việc dạy lồng ghép vào các môn văn hóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Việc giáo dục văn hóa, lịch sử truyền thống và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao… cũng luôn được nhà trường chú trọng để tạo ra những thế hệ học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Ngành đã tổ chức nhiều hoạt động giúp cho học sinh khắc phục về tinh thần, thể chất sau dịch COVID-19 như: Tổ chức giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT, Giải bơi học sinh cấp tỉnh, các giải thể thao truyền thống cho học sinh, chỉ đạo tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu giúp học sinh phát triển toàn diện.

Giám đốc Sở GD&ĐT động viên học sinh tại giải bóng đá truyền thống khối THPT

Giám đốc Sở GD&ĐT động viên học sinh tại giải bóng đá truyền thống khối THPT

Đáng chú ý, Huế vừa đăng cai tổ chức thành công Giải Điền kinh toàn quốc năm 2022; đã quy tụ gần 500 vận động viên học sinh phổ thông toàn quốc về tham dự và Thừa Thiên Huế xếp thứ nhì toàn đoàn.

Về chất lượng: Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2021 – 2022, đội tuyển học sinh giỏi Thừa Thiên Huế đạt 57 giải (có 3 giải nhất, 9 giải Nhì).

Ngành giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế luôn công khai minh bạch trong thu chi. Theo ông Nguyễn Tân, Sở vừa tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 05 quy định các mức phí hỗ trợ cho dịch vụ trong giáo dục. Mọi thứ đều công khai. Ví dụ, tiền ăn trưa của học sinh quy định thu từ 16 đến 30 nghìn đồng/1 em, không để lạm thu. Việc làm này đảm bảo sự công khai minh bạch trong thu chi, để phụ huynh yên tâm. Trước đây, chưa hề có văn bản pháp lý nào...

Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết sẽ cố gắng để tất cả các phong trào ở trường học phải đi vào chiều sâu chứ không phải dừng lại ở các báo cáo hình thức.

Sở Giáo dục luôn tạo điều kiện cho giáo viên để "họ" thoả sức cống hiến và học sinh sẽ được hưởng lợi.

Sở Giáo dục luôn tạo điều kiện cho giáo viên để "họ" thoả sức cống hiến và học sinh sẽ được hưởng lợi.

“Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục chú trọng, quan tâm đầu tư phát hiện bồi dưỡng học sinh mũi nhọn để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Cải thiện và phát huy thứ hạng trong bảng xếp hạng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Mặt khác, không quên chú trọng chất lượng đại trà, công tác phổ cập và phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và quan tâm học sinh yếu thế, học sinh khuyết tật, không để một trẻ em nào phải thiệt thòi ở lại phía sau. Trước mắt sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của giáo dục Huế trong phát triển giáo dục của cả nước, góp phần vào xây dựng Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”, ông Nguyễn Tân chia sẻ.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định những bước đi vững chắc, giải pháp hữu hiệu mà giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện trong thời gian qua, bức tranh về sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng có nhiều điểm sáng.

Đọc thêm