Phê thuốc, hai kẻ đồi bại hiếp, giết bé gái 4 tuổi

Hai người đàn ông ở thị trấn Mandi Dabwali, thành phố Sirsa, bang Haryana hiện đang đối mặt với cáo buộc hiếp dâm và giết hại một bé gái 4 tuổi khi đang lên cơn phê thuốc.

Hai người đàn ông ở thị trấn Mandi Dabwali, thành phố Sirsa, bang Haryana hiện đang đối mặt với cáo buộc hiếp dâm và giết hại một bé gái 4 tuổi khi đang lên cơn phê thuốc. Đây là vụ phạm tội mới nhất trong hàng loạt các vụ hiếp dâm đã xảy ra tại Ấn Độ trong thời gian qua.

Người Ấn Độ biểu tình phản đối các vụ hiếp dâm. Ảnh: Dailymail
Người Ấn Độ biểu tình phản đối các vụ hiếp dâm. Ảnh: Dailymail

Theo thông tin từ cảnh sát, 2 nghi phạm có biệt danh “Chhiller” và “Vikki”, đang trong tình trạng phê thuốc khi gây án.

Một nhân viên cảnh sát thành phố tên Ravi Kumar cho biết, nghi phạm Pawan, có biệt danh Chhiller và Vikas, có biệt danh Vikki, là bạn của nhau đồng thời là hàng xóm của nạn nhân.

Ngày 26/1, họ đã đi mua thuốc gây nghiện từ một cửa hàng ở địa phương. Sau đó, họ theo dõi 2 bé gái đang chơi ngoài sân nhà.

“Vikki đã quyết định bắt cóc một trong 2 bé gái rồi đưa cô bé tới một nơi hẻo lánh, nơi Chhiller đang chờ sẵn. Cả 2 đã thay nhau hãm hiếp cô bé” – ông Kumar nói.

Ông Kumar nói thêm rằng, theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé gái sau khi bị hãm hại đã tỉnh lại nên cả 2 tên đã ném cô bé xuống một cái hồ ở gần đó, dẫn đến việc bé gái bị đuối nước.

Gia đình nạn nhân sau khi không thấy con gái đã báo lên cảnh sát và họ đã phải mất nhiều giờ đồng hồ mới phát hiện thi thể cô bé trong hồ.

Thi thể nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng hồi đầu tuần. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát đã đến tham dự buổi lễ và đảm bảo với dân làng rằng ông sẽ có các biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với các nghi phạm.

Cuộc tranh cãi về tình trạng hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ đã trở nên nóng bỏng từ nhiều tuần qua, sau vụ việc một nữ sinh bị một thanh niên 17 tuổi và 5 người đàn ông khác đánh đập và hiếp dâm tập thể trên một chiếc xe buýt trước khi ném cô cùng bạn trai xuống đường.

Người phụ nữ đã bị thương nặng và tử vong vì tổn thương đa nội tạng tại một bệnh viện ở Singapore 2 tuần sau đó.

Bất chấp những lời kêu gọi, những cuộc biểu tình rầm rộ, nhiều người nói rằng họ hầu như chưa cảm nhận thấy sự thay đổi nào, đặc biệt là hàng loạt vụ hiếp dâm kinh hoàng vẫn xảy ra trong suốt những tuần sau vụ tấn công cô nữ sinh y khoa.

Bảo An (Theo Dailymail)