Phó Bí thư xã Cao Xá (Phú Thọ) bị tố mua bằng

Theo đơn tố cáo, ông Cao Ngọc Hoành (SN 2/9/1970) hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) có tên thật là Cao Ngọc Tường. Ông Hoành còn khai man lý lịch Đảng...

Theo đơn tố cáo, ông Cao Ngọc Hoành (SN 2/9/1970) hiện là Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cao Xá (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) có tên thật là Cao Ngọc Tường. Ông Hoành còn khai man lý lịch Đảng và có hành vi mua bằng Trung học cơ sở hệ bổ túc và từ tấm bằng này, năm 2000 ông Hoành đã có được tấm bằng Trung học phổ thông - hệ bổ túc.

Công nghệ sản xuất bằng giả. Ảnh từ Internet.

Năm 2006, ông Hoành tiếp tục tốt nghiệp đại học hệ tại chức và được cấp bằng cử nhân kế toán - chuyên ngành kế toán doanh nghiệp do Trường Đại học Nông nghiệp I cấp. Đồng thời năm 2006-2007, ông Hoành hoàn thiện và có được bằng Trung cấp Lý luận chính trị do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cấp…

Làm việc với chúng tôi, ông Hoành cho biết: Tên thật của ông trong giấy khai sinh là Cao Ngọc Tường, tuy nhiên ở nhà bố mẹ đặt hai tên và thường gọi là Cao Ngọc Hoành. Sinh ra và lớn lên ở Cao Xá, học THCS và THPT ở xã Cao Xá, đang học lớp 9 bị ốm mấy tháng, nên bỏ học. Đến năm 1989 ông nhập ngũ, trong giấy khám sức khoẻ và lý lịch quân nhân đều tự khai là Cao Ngọc Hoành (ông không nghĩ là phải cải chính tên - PV). Đến năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trong quyết định xuất ngũ cũng ghi là Cao Ngọc Hoành.

Về địa phương ông vẫn sử dụng tên Cao Ngọc Hoành, đến tháng 2/1991, ông được bầu làm Bí thư chi đoàn và đến cuối năm 1993, đầu năm 1994 ông nộp đơn đi học bổ túc THCS tại xã Thuỵ Vân và đến tháng 10/1998 thi tốt nghiệp tại Trường THCS Hạc Trì, TP.Việt Trì (do Hội đồng thi tổ chức tại đây - ông Hoành cho biết) và được Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cấp bằng THCS hệ bổ túc.

Sau khi có bằng THCS, ông được Huyện uỷ Lâm Thao cử đi học lớp bổ túc cấp III theo diện quy hoạch cán bộ, đến tháng 8/2000 được cấp bằng THPT hệ bổ túc. Năm 2001, ông tiếp tục học hệ đại học tại chức do Trường Đại học Nông nghiệp I mở tại Trường Nông lâm nghiệp Phú Thọ, tháng 5/2006 ông được cấp bằng cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, đồng thời năm 2006-2007, ông đi học và hoàn thiện luôn lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường chính trị Phú Thọ mở.

Trả lời cầu hỏi về việc năm 1998 ông mới có bằng cấp II, nhưng năm 1994 trong hồ sơ đi học lớp cảm tình đảng, ông lại khai trình độ cấp II?, ông Hoành lý giải lúc đó ông nghĩ mình sẽ có bằng cấp II, nên mới khai như vậy và ngày vào Đảng chính thức là ngày 6/11/1995. 

Chúng tôi đã đến Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ xác minh về tấm bằng THCS mang tên Cao Ngọc Hoành; ngày sinh 2/9/1970; nơi sinh Phong Châu; học sinh trường Thuỵ Vân; khoá thi ngày 28/10/1998. Vào sổ cấp bằng số 56, do Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Nga Tiến ký ngày 10/11/1998.

Sau một hồi tìm kiếm, ông Bùi Xuân Khương - Phòng Quy chế, Văn phòng Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết “chưa tìm thấy” và hẹn “sẽ tìm tiếp và thông báo sau”. Nhưng hơn một tuần trôi qua, ông Khuơng cho biết vẫn chưa tìm thấy hồ sơ gốc về khoá thi ngày 28/10/1998 của ông Cao Ngọc Hoành.

Đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện Lâm Thao và Sở GD-ĐT Phú Thọ sớm vào cuộc làm rõ những nội dung trên.

Đặng Vũ

Đọc thêm