Phó chủ tịch huyện Hưng Hà “minh oan” cho Công ty Phương Anh

Trao đổi với PV sau khi báo Pháp Luật Việt Nam đăng tải các bài viết đề cập tình trạng nông dân mất ruộng vì “cát tặc” tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (các số báo 124 ra ngày 3/5 và 137 ra ngày 16/5/2012), ông Nguyễn Văn Hạnh- Phó chủ tịch UBND Huyện Hưng Hà cho biết, trật tự đã được lập lại và không còn có chuyện các tàu không số ra vào ngang nhiên hút cát.

Trao đổi với PV sau khi báo  Pháp Luật Việt Nam đăng tải các bài viết đề cập tình trạng nông dân mất ruộng vì “cát tặc” tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (các số báo 124 ra ngày 3/5 và 137 ra ngày 16/5/2012), ông Nguyễn Văn Hạnh- Phó chủ tịch UBND Huyện Hưng Hà cho biết, trật tự đã được lập lại và không còn có chuyện các tàu không số ra vào ngang nhiên hút cát. 

 

Về các cáo buộc của người dân liên quan đến việc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng và thương mại Phương Anh “bao tiêu” đầu ra cho “cát tặc”, ông Phó chủ tịch cho rằng “đây chỉ là sự hiểu nhầm”.

“Tôi xin cam đoan Công ty Phương Anh chưa vận chuyển một hạt cát nào từ xã Điệp Nông về công trình xây dựng (Công ty Phương Anh là chủ đầu tư tuyến đường Thái Hà, nối Hà Nam với Thái Bình dài gần 30 km - pv). Công ty Phương Anh chỉ thuê đất xây dựng bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng ở xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà để phục vụ thi công đường cao tốc Thái Hà. Họ nạo vét cát tại bãi cạn Hà Xá trên sông Hồng thuộc địa phận huyện Hưng Hà và đưa về tập kết tại bãi. Họ có công văn đồng ý của Tổng cục Địa chất và khoáng sản, công văn của Bộ GTVT, công văn của Chi cục Đường thuỷ nội địa phía Bắc và công văn của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình nên chúng tôi đã đồng ý”, ông Hạnh nói.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, ông Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã khẳng định: “UBND tỉnh Thái Bình vừa quyết định đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc khai thác, vận chuyển và sử dụng bến, bãi trái phép tại xã Điệp Nông, đồng thời đã chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở TN&MT và Công an tỉnh Thái Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân gây sạt lở để xử lý theo quy định pháp luật”.

Tuấn Ngọc

Đọc thêm