Phó Chủ tịch phường tiếp tay cho tranh chấp?

Sáng qua (11/7),  Phó chủ tịch UBND phường Nhân Chính Hoàng Trung Thành huy động lực lượng hùng hậu đến Tổ dân phố 1, khu tập thể Thủy Sản, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lấy cớ là dọn vệ sinh nhưng lại phá tường, thông đường cho một số cá nhân hưởng lợi khiến người dân nơi đây hết sức phẫn nộ.       

Sáng qua (11/7),  Phó chủ tịch UBND phường Nhân Chính Hoàng Trung Thành huy động lực lượng hùng hậu đến Tổ dân phố 1, khu tập thể Thủy Sản, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lấy cớ là dọn vệ sinh nhưng lại phá tường, thông đường cho một số cá nhân hưởng lợi khiến người dân nơi đây hết sức phẫn nộ.       

Trước thái độ kỳ lạ của vị Phó Chủ tịch phường, nhiều người dân đã không còn giữ được bình tĩnh

Huy động Công an đi “dọn vệ sinh”(?)

Theo quan sát của PLVN tại hiện trường, ngoài chiếc máy xúc ra sức phá tường bất chấp sự ngăn cản của người dân, vị lãnh đạo phường này còn huy động hàng chục công an địa phương có mặt để bảo vệ việc phá dỡ. Sự có mặt của lực lượng công an và vị Phó Chủ tịch phường với lý do “dọn vệ sinh” khiến người dân bức xúc vây kín cả con ngõ dẫn vào khu tập thể.       

Đáng nói, trước đó liên tục từ tháng 4 đến tháng 11/2011, bức tường bao ngăn cách khu tập thể Thủy Sản và Khu dân cư Vacvina hình thành 20 năm qua đã bị một nhóm người lạ mặt 3 lần ngang nhiên dùng máy ủi đào cây, phá tường nhưng đều bị người dân khu tập thể Thủy sản ra ngăn cản.

“Người chủ mưu thuê nhóm côn đồ đập phá này sau đó được phát hiện là một cư dân thuộc khu Vacvina liền kề. Cá nhân này đã bị công an phường Nhân Chính lập biên bản xử phạt và buộc xây lại đoạn tường đã bị đập phá”, một người dân cho biết.

Suốt từ khi những đối tượng lạ mặt nói trên xuất hiện gây rối tại khu tập thể Thủy sản, người dân ở đây sống trong hoang mang, sợ hãi. Họ nhiều lần có đơn thư tố cáo lên các cấp chính quyền đề nghị xác định kẻ chủ mưu và có biện pháp xử lý nghiêm nhóm côn đồ nói trên nhưng tất cả đều rơi vào im lặng.

Chính quyền tiếp tay?

“Cùng với việc tài sản bị phá hoại, an ninh tính mạng của người dân trong khu tập thể đang từng ngày bị đe dọa. Cụ thể là sau khi bị công an xử lý vụ đập phá thứ nhất thì hai hộ dân trong khu (Nhà 40 và 41) bị kẻ xấu tưới xăng pha dầu nhờn và chất bẩn ném vào nhà 2 lần. Thậm chí, chúng còn lặng mạ và dọa giết”- ông Trần Khánh Định, Tổ trưởng tổ dân phố nói.

Qua tìm hiểu được biết, trước đây Cty XNK Thủy sản (nay là Cty cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội) được UBND TP. Hà Nội cấp giấy phép sử dụng đất tại khu đất này để xây dựng Xí nghiệp chế biến thủy sản và phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ xuất khẩu. Trong quá trình triển khai dự án, Cty đã được Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT) và UBND TP. Hà Nội chấp nhận cho phép chuyển một phần khu đất nói trên làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

Do vậy, về mặt pháp lý, hiện trạng cơ sở hạ tầng gồm tường rào, cống thoát nước, kho xưởng và khu tập thể Thủy sản từ đó đến nay vẫn là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do Cty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội quản lý và sử dụng.

“Việc nhóm côn đồ dùng phương tiện máy xúc tự ý đâp phá tường rào, chặt cây xanh, gây mất trật tự trị an khu vực là xâm hại đến tài sản nhà nước, là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Chúng tôi đã có văn bản đề nghị Công an phường Nhân Chính điều tra làm rõ cá nhân, hay tổ chức nào đứng đằng sau chỉ đạo, gây ra vụ việc trên”- Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần XNK thủy sản Hà Nội Lê Văn Toàn cho biết.

Có mặt sáng qua tại hiện trường, phóng viên PLVN đề nghị ông Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính, người trực tiếp “chỉ huy” cuộc “dọn vệ sinh” cho biết lý do việc phá dỡ này thì ông này từ chối trả lời và yêu cầu phóng viên gặp Chủ tịch UBND phường để tìm hiểu. Chúng tôi tới trụ sở UBND phường Nhân Chính và gặp bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND phường Nhân Chính nhưng bà Hà cũng từ chối cung cấp thông tin vì… bận họp.

Ngoài việc không trả lời đơn thư của người dân, không làm rõ, xử lý các đối tượng côn đồ coi thường pháp luật, việc lãnh đạo phường Nhân Chính đứng ra huy động một lực lượng hùng hậu đến phá tường, thông đường để giúp một số cá nhân hưởng lợi khiến người dân không thể không nghĩ chính quyền đang dung túng, tiếp tay cho “côn đồ”, dùng quyền lực mà Nhà nước giao để thực hiện những việc làm vừa trái pháp luật vừa không thuận lòng dân.

Đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo UBND quận Thanh Xuân xác minh làm rõ có không sự dung túng, tiếp tay cho sai phạm của chính quyền địa phương và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. Đừng để vụ “Tiên lãng  thứ 2” xảy ra giữa lòng thủ đô như lời một người dân nơi đây bức xúc. 

Gia Khánh

Đọc thêm