Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách tại Kiên Giang

(PLVN) - Ngày 22/1, Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân, người lao động, hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình tặng quà tết cho người dân huyện Giồng Riềng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình tặng quà tết cho người dân huyện Giồng Riềng.

Nói chuyện với công nhân Khu Cảng cá Tắc Cậu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023, tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc tết, tặng quà Mẹ VNAH Phùng Thị Khéo, huyện Châu Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc tết, tặng quà Mẹ VNAH Phùng Thị Khéo, huyện Châu Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác tặng 200 suất quà Tết cho công nhân, người lao động Công ty cổ phần Thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường và một doanh nghiệp khác tại Khu Cảng cá Tắc Cậu; tặng quà cho Công ty cổ phần Thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường.

Tiếp đến, tại thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác tặng 200 suất quà và tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, người nghèo, hộ nghèo đồng bào dân tộc và trao biển tượng trưng tặng 500 suất quà từ nguồn xã hội hóa cho UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang để trao cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Khéo tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giồng Riềng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Giồng Riềng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả và sự cố gắng, nỗ lực của các doanh nghiệp, tập thể công nhân, người lao động Khu Cảng cá Tắc Cậu đã đạt được trong năm 2023, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2024.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chúc các doanh nghiệp, tập thể công nhân, người lao động và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, năm mới với nhiều thắng lợi mới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để công nhân, người lao động gắn bó, yên tâm lao động sản xuất hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho công nhân, người lao động Công ty cổ phần Thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho công nhân, người lao động Công ty cổ phần Thủy sản xuất nhập khẩu Kiên Cường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Kiên Giang quan tâm giải quyết kịp thời các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, tập trung chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Kiên Giang lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, chủ động giải pháp phù hợp không để tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần; tình trạng thất nghiệp, mất việc làm... xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà Tết cho người dân Gò Quao.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà Tết cho người dân Gò Quao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc, trước mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các tổ chức thành viên luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động… để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đọc thêm