Hàng nghìn du khách tham quan phố cổ Hội An dịp giỗ Tổ Hùng Vương

(PLVN) -  Trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng nghìn du khách đổ về Hội An (Quảng Nam) vui chơi, khiến khu phố cổ nhộn nhịp trở lại, nhiều khu vực chật kín người.
Ngày 10/4, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An để tham quan, vui chơi nhân dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngày 10/4, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An để tham quan, vui chơi nhân dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

Sau dịch Covid-19, phố cổ Hội An đã thu hút đông đảo khách du lịch quay trở lại.

Sau dịch Covid-19, phố cổ Hội An đã thu hút đông đảo khách du lịch quay trở lại.

Du khách đông nghịt tại phố cổ Hội An vào chiều tối 10/4.
Du khách đông nghịt tại phố cổ Hội An vào chiều tối 10/4.
Chị Trần Thị Lan (du khách đến từ TP.HCM) cho biết, chị cùng với hai người bạn vào tham quan phố cổ Hội An từ chiều hôm qua (9/4). Việc lựa chọn Hội An là điểm đến bởi phố cổ yên bình, với loạt nhà cổ bình dị. Bên cạnh đó, hiện Hội An cũng có nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách du lịch.
Chị Trần Thị Lan (du khách đến từ TP.HCM) cho biết, chị cùng với hai người bạn vào tham quan phố cổ Hội An từ chiều hôm qua (9/4). Việc lựa chọn Hội An là điểm đến bởi phố cổ yên bình, với loạt nhà cổ bình dị. Bên cạnh đó, hiện Hội An cũng có nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách du lịch.
Du khách "rồng rắn" nối đuôi nhau tham quan phố cổ Hội An dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Du khách "rồng rắn" nối đuôi nhau tham quan phố cổ Hội An dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được tham quan phố cổ Hội An. Đã lâu lắm rồi, tại phố cổ Hội An mới xuất hiện nhiều du khách quốc tế như vậy.
Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được tham quan phố cổ Hội An. Đã lâu lắm rồi, tại phố cổ Hội An mới xuất hiện nhiều du khách quốc tế như vậy.
Rất đông đảo du khách rải bước trên những cung đường như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú,… Dòng người chen chúc nhau check in khiến phố cổ Hội An trở nên náo nhiệt sau thời gian dài "trầm ngâm".
Rất đông đảo du khách rải bước trên những cung đường như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú,… Dòng người chen chúc nhau check in khiến phố cổ Hội An trở nên náo nhiệt sau thời gian dài "trầm ngâm".
Các dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh trên sông Hoài "đắt khách".
Các dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh trên sông Hoài "đắt khách".
. "Sau nhiều tháng cho thuyền nằm bờ tôi đã sửa sang lại để phục vụ khách. Từ khi xảy ra dịch bệnh, mỗi ngày cuối tuần, tôi chỉ chở được vài khách và thu nhập hơn 200 ngàn đồng. Dịp lễ này, du khách đến đông, ngày hôm nay tôi đã thu nhập được hơn 1 triệu đồng rồi, mừng quá..", ông Tân (chèo thuyền ở Hội An) nói và mong muốn du khách đến Hội An nhiều hơn để người dân có việc làm.
. "Sau nhiều tháng cho thuyền nằm bờ tôi đã sửa sang lại để phục vụ khách. Từ khi xảy ra dịch bệnh, mỗi ngày cuối tuần, tôi chỉ chở được vài khách và thu nhập hơn 200 ngàn đồng. Dịp lễ này, du khách đến đông, ngày hôm nay tôi đã thu nhập được hơn 1 triệu đồng rồi, mừng quá..", ông Tân (chèo thuyền ở Hội An) nói và mong muốn du khách đến Hội An nhiều hơn để người dân có việc làm.
Sau giai đoạn dịch Covid-19, TP Hội An đã có nhiều cách làm mới, nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch.

Sau giai đoạn dịch Covid-19, TP Hội An đã có nhiều cách làm mới, nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu du lịch.

Du khách hào hứng dạo phố và ngắm cảnh Hội An bằng xe xích lô.
Du khách hào hứng dạo phố và ngắm cảnh Hội An bằng xe xích lô.
Hầu hết hàng quán tại phố cổ Hội An trong tình trạng kín khách.
Hầu hết hàng quán tại phố cổ Hội An trong tình trạng kín khách.

Đọc thêm