Phố cổ Hội An ngập trong nước lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài kèm các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến mực nước sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam) dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường. Người dân trong khu phố cổ bơi thuyền để đi lại, nhiều du khách lội nước chụp ảnh "check in"

Sáng 15/11, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua khiến lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An dâng cao. Tính đến sáng nay, lũ trên sông đã đạt đỉnh ở mức 1.52m, trên báo động 2 là 0,02m và đang xuống chậm.

Theo ông Hùng, ảnh hưởng của mưa lớn và nước sông dâng cao, một số tuyến phố trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ ngập sâu trong nước lũ. Trong đó, tuyến đường Bạch Đằng trải dài men sông Hoài ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam sáng nay, nước lũ vẫn còn ngập tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc bờ sông Hoài. Nhiều tuyến phố khác cũng trong tình trạng tương tự, nước cũng đang bắt đầu rút. Chính quyền địa phương đã cảnh báo, chốt chặn, cấm xe cộ di chuyển trên các tuyến phố ngập sâu, bà con dùng thuyền để đi lại khi cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Hai (75 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thụ, Hội An) cho hay, hôm qua nước lũ dâng lên rất nhanh, băng qua đường Bạch Đằng rồi tràn vào trước hiên nhà gây ngập 30cm.

Theo bà Hai, đây là đợt lũ lớn nhất từ khi bắt đầu mùa mưa năm nay, lớn hơn trận mưa lũ hồi tháng 10 vừa rồi.

“Cả đêm qua tới giờ tôi không chợp mắt, cứ ngồi canh nếu nước tràn vào nhà thì dọn đồ. Rất may, nước chỉ mấp mé bậc thềm rồi rút dần”, bà Hai nói.

Trên các tuyến phố ngập sâu và cấm xe cộ di chuyển, bà con dùng thuyền để đi lại khi cần thiết.

Chiếc thuyền được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của bà con trong khu phố cổ.

Bè tự chế giúp hai người phụ nữ ra ngoài mua lương thực.

Trong ngày lũ dâng, rất nhiều du khách lội nước chụp ảnh trên các tuyến phố bị ngập.

Du khách ngồi thưởng thức cà phê và ghi lại hình ảnh nước lũ đang gây ngập tuyến đường phía trước quán.

Ngoài phố cổ, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Hội An như đường vào làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà cũng đang chìm trong nước.

Chợ cá Thanh Hà ngập sâu trong nước khiến các tiểu thương phải tất tả thu dọn đồ đạc từ tối qua. Từ sáng sớm nay, hoạt động mua bán diễn ra ngay trên đường dẫn vào chợ.