Thuỷ điện xả lũ, nước bủa vây các cung đường tại phố cổ Hội An

(PLVN) -  Mưa lớn cùng với việc các hồ thuỷ điện xả lũ làm nước sông Hoài lên nhanh,  khiến nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu, nhiều người dân dùng thuyền để đi lại.
Nước sông Hoài dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường như: Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, Công Nữ Ngọc Hoa... bị ngập sâu.

Nước sông Hoài dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường như: Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai, Công Nữ Ngọc Hoa... bị ngập sâu.

Riêng đường Bạch Đằng có đoạn ngập sâu từ 1 - 1,5m.
Riêng đường Bạch Đằng có đoạn ngập sâu từ 1 - 1,5m.
Đường phố Hội An chìm trong mênh mông biển nước.
Đường phố Hội An chìm trong mênh mông biển nước.
Một ngôi nhà ở phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ.
Một ngôi nhà ở phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ.
Được biết, do là khu vực hạ lưu trũng thấp nên phố cổ Hội An liên tục bị ngập khi mưa lớn hoặc thủy điện xả lũ.

Được biết, do là khu vực hạ lưu trũng thấp nên phố cổ Hội An liên tục bị ngập khi mưa lớn hoặc thủy điện xả lũ.

Mặc dù đã mở cửa đón khách du lịch trở lại sau thời gian dài "bất động" vì dịch COVID-19, nhưng lượng người đến phố cổ Hội An những ngày qua vẫn rất khiêm tốn.

Mặc dù đã mở cửa đón khách du lịch trở lại sau thời gian dài "bất động" vì dịch COVID-19, nhưng lượng người đến phố cổ Hội An những ngày qua vẫn rất khiêm tốn.

Tại những tuyến đường ngập sâu, bà con trong khu phố cổ dùng thuyền để đi lại.

Tại những tuyến đường ngập sâu, bà con trong khu phố cổ dùng thuyền để đi lại.

Tại một số tuyến đường có mực nước thấp, người dân, nhất là trẻ nhỏ thích thú nghịch nước.

Tại một số tuyến đường có mực nước thấp, người dân, nhất là trẻ nhỏ thích thú nghịch nước.

Đến chiều nay, nước lũ đã bắt đầu rút chậm.

Đến chiều nay, nước lũ đã bắt đầu rút chậm.

Nước rút tới đâu, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa tới đó.

Nước rút tới đâu, người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa tới đó.

Theo người dân địa phương, đây là trận lũ thứ tư trong năm 2021 khiến nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An bị chìm sâu trong nước.

Theo người dân địa phương, đây là trận lũ thứ tư trong năm 2021 khiến nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An bị chìm sâu trong nước.

Đọc thêm