Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An được bầu là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

(PLVN) - Sáng nay (4/7), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức phiên họp thứ nhất để tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An được bầu là Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Ông Phạm Thành Chung vừa được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An.
Ông Phạm Thành Chung vừa được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND, kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng các Trưởng ban HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa được bầu

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tặng hoa chúc mừng các Trưởng ban HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 vừa được bầu

Theo đó, ông Phạm Thành Chung (SN 1971) - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cùng dịp này, ông Cao Tiến Trung - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII - được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Hoàng Lân - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khóa XVIII.

Ông Chu Đức Thái - Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐNĐ tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Bà Lục Thị Liên - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bà Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục tái cử Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVIII.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, mỗi ban có 7 Ủy viên.

Đọc thêm