Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận thất bại lớn nhất trong nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tuyên bố rằng thất bại lớn nhất của bà trong nhiệm kỳ cho đến nay là không rời Washington, DC nhiều hơn, và đổ lỗi cho đại dịch đã khiến bà bị mắc kẹt trong một "bong bóng" chính trị cách xa những người dân thường.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: Reuters
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS ’Face the Nation, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình Margaret Brennan về "thất bại lớn nhất của cô trong nhiệm kỳ cho đến nay là gì", Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris cho biết, “Để không rời khỏi DC nhiều hơn". "Và tôi thực sự muốn nói điều đó một cách chân thành vì một số lý do".

Bà Harris giải thích rằng khi bà và Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng, dịch COVID-19 đã bắt đầu nên không thể di chuyển quá nhiều.

"Mối quan tâm lớn nhất của tôi là tôi không muốn rơi vào tình trạng bong bóng khi nhận thức được và liên hệ được với những gì mọi người cần tại bất kỳ thời điểm nào", bà Harris bày tỏ.

“Bạn biết đấy, phần lớn thời gian Tổng thống và tôi làm việc tại văn phòng trong nhiều giờ liên tục, hoặc trao đổi qua Zooms hoặc bất cứ điều gì vì chúng tôi không thể thoát ra khỏi DC”, Phó Tổng thống nói. Bà cũng lưu ý rằng việc lắng nghe và tương tác với những người Mỹ bình thường trên khắp đất nước là “cực kỳ quan trọng” để họ “biết và tin rằng chính phủ của họ thực sự nhìn thấy và nghe thấy họ”.

Với tư cách là Phó Tổng thống, bà Harris, được giao nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư và phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thậm chí không đến thăm biên giới trong hơn ba tháng sau khi được phân công xử lý vấn đề. Bà cũng đã phải vật lộn với xếp hạng phê duyệt thấp và cáo buộc bắt nạt và ngược đãi từ các nhân viên cũ.

Một cuộc thăm dò vào tháng trước cho thấy tỷ lệ tán thành của bà Harris chỉ ở mức 28% và bà được tờ Telegraph mô tả là Phó Tổng thống “không được yêu thích nhất” “ít nhất là kể từ những năm 1970”.

Đọc thêm