Phối hợp tốt trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

(PLO) - Ngày 12/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Mạnh Hùng đã đồng chủ trì Hội thảo về công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2014 để đánh giá về hoạt động phối hợp giữa 2 bên, bàn phương hướng phối hợp thời gian tới trong thực hiện công tác pháp chế.
Sự phối hợp về công tác pháp chế giữa 2 Bộ mang lại hiệu quả tích cực
Sự phối hợp về công tác pháp chế giữa 2 Bộ mang lại hiệu quả tích cực
Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, sự phối hợp giữa hai Bộ về công tác pháp chế năm 2014 đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính đến hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính… 
Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, xử lý các văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cả cấp Bộ và cấp địa phương. Riêng văn bản do Bộ GD&ĐT ban hành, Bộ Tư pháp đã kiểm tra, phát hiện một số văn bản có dấu hiệu không phù hợp với quy định của pháp luật (Thông tư liên tịch số 40/2013, Thông tư số 23/2014, Công văn số 659) và nhờ kịp thời phối hợp bàn bạc, đến nay đã có biện pháp xử lý được 2 văn bản.
Đồng tình với đánh giá về hiệu quả trong công tác phối hợp giữa 2 Bộ, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cũng thẳng thắn cho rằng còn một số hoạt động cần rút kinh nghiệm, trong đó cần tăng cường phối hợp để hạn chế tối đa tình trạng “nợ” văn bản quy định chi tiết; tránh lúng túng trong triển khai công tác thi hành pháp luật và một số nhiệm vụ pháp chế mới; quan tâm hơn vấn đề tổ chức pháp chế các địa phương do mới thành lập được 22/63 Phòng Pháp chế. 
Qua các ý kiến thảo luận, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh sẽ nghiên cứu về đề xuất sửa đổi Nghị định 55 theo hướng có quy định tổ chức pháp chế của các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học; cùng phối hợp có giải pháp phù hợp thành lập Phòng Pháp chế trong bối cảnh không được tăng biên chế… và đặc biệt hai Bộ cần xúc tiến sớm xây dựng Chương trình phối hợp để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đọc thêm