Phòng chống hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam

(PLVN) - Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) đã xây dựng Kế hoạch tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.
 
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Kế hoạch này được xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc hàng hóa sản xuất nước ngoài nhưng gắn mác “Made in Vietnam” được nhập lậu qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ, đánh lừa người tiêu dùng trong nước.

Mục đích kế hoạch được triển khai trong vòng 1 năm (từ 1/8/2019) nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam đánh lừa người tiêu dùng trong nước, lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

Kế hoạch này cũng được kỳ vọng bảo vệ sản xuất trong nước, uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần chống thất thu thuế; chủ động tìm kẽ hở về cơ chế chính sách để kiến nghị cơ quan có thầm quyền sửa đổi bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 

Đọc thêm