Phụ huynh tố giáo viên đánh bầm tím vai học sinh lớp 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một phụ huynh ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) khi tắm cho con gái thì phát hiện vùng vai bé có nhiều vết bầm. Chị gặng hỏi thì con gái nói “do không thuộc bài bị cô giáo đánh”.
Những vết bầm tím trên bả vai và lưng cháu Ph.
Những vết bầm tím trên bả vai và lưng cháu Ph.

Ngày 11/5, chị T.T.P (28 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) phản ánh con gái là em N.T.T.Ph (học lớp 3H, Trường tiểu học xã Diễn Yên 1) “bị cô giáo đánh bầm tím bả vai vì không thuộc bài”.

Theo người mẹ, chiều 10/5, sau khi con gái đi học về thì chị tắm cho con và phát hiện trên vùng vai có vết bầm tím. Chị P gặng hỏi con gái thì con mới nói “do con không thuộc bài bị cô giáo đánh”.

Người thân cũng chụp ảnh đưa lên mạng xã hội với chú thích “cô giáo đánh học sinh ra nông nỗi này. Xin chính quyền xem xét vào cuộc…”.

Sáng nay chị đang đưa con vào một bệnh viện tại TP Vinh để thăm khám.

Sau khi xảy ra vụ việc hiệu trưởng nhà trường, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà để xin lỗi gia đình.

Ông Mai Ngọc Long - trưởng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và yêu cầu ban giám hiệu Trường tiểu học Diễn Yên 1 báo cáo sự việc.

Cán bộ của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu cũng xuống làm việc với những người liên quan.

Đọc thêm