Phú Yên: Y án sơ thẩm đối với các bị cáo chống người thi hành công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm ngày 4/4, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Văn Long (SN 2006, ngụ phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) 9 tháng tù và Phạm Văn Lập (SN 2005, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Các bị cáo Lê Văn Long, Phạm Văn Lập tại phiên tòa xét xử.
Các bị cáo Lê Văn Long, Phạm Văn Lập tại phiên tòa xét xử.

Trước đó ngày 22/1, TAND huyện Phú Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo mức án trên, sau đó các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, tòa cấp sơ thẩm còn tuyên phạt Trần Quốc Định (SN 2000, ngụ phường 9, TP Tuy Hòa) 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Đông Dương (SN 2006, ngụ xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) 9 tháng tù nhưng 2 bị cáo này không kháng cáo.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Anh Hào có mâu thuẫn với Trương Huy nên hẹn đánh nhau tại bãi đất trống gần UBND xã Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa).

Khoảng 23h30 ngày 30/1/2023, Hào, Tuấn, Định, Dương, Lập, Long, V.T.T cùng hơn 20 người chuẩn bị hung khí điều khiển xe mô tô chở nhau đến xã Hòa Quang Nam tìm Huy.

Khi đến cầu Đại Bình thuộc xã Hoà Quang Nam thì dừng lại nhặt thêm gạch đá ven đường làm hung khí rồi đi về hướng UBND xã Hòa Quang Nam.

Khoảng 23h50 cùng ngày, qua kiểm tra camera an ninh của xã phát hiện có nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí, gạch đá có dấu hiệu chuẩn bị phạm tội, lãnh đạo UBND xã Hoà Quang Nam phân công tổ tuần tra (gồm anh Đặng Khoa Đăng, anh Hồ Vĩnh Thùy, anh Hồ Quang Thái là cán bộ công an cùng anh Lê Văn Quang, anh Phạm Quốc An, anh Lê Đức Thắng là dân quân xã Hòa Quang Nam) mặc trang phục công an, dân quân tổ chức chốt chặn trên đường liên thôn trước cổng UBND xã để ngăn chặn, xử lý nhóm đối tượng trên.

Khi thấy nhóm đối tượng trên chạy đến trước cổng UBND xã thì tổ tuần tra dùng đèn pin ra tín hiệu yêu cầu dừng lại nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lúc này, anh Đăng dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 2 phát, yêu cầu các đối tượng dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ chạy.

Khi chạy ngang qua tổ tuần tra, Định dùng một dao phóng lợn, Dương sử dụng một viên gạch, Lập sử dụng một viên đá loại vữa bê tông, Long sử dụng một ống tuýp sắt, T sử dụng một cục bê tông ném vào tổ tuần tra. Mục đích là ngăn chặn tổ tuần tra bắt giữ các đối tượng trong nhóm. Hậu quả khiến anh Thái bị thương tích ở vùng đùi chân phải do gạch ném trúng. Anh Thái sau đó tự nguyện từ chối giám định thương tích.

Trong vụ án này, V.T.T (sinh ngày 4/2/2007) có hành vi ném cục bê tông về phía tổ tuần tra. Tuy nhiên, khi thực hiện tội phạm T dưới 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm