Phúc Thọ cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Lý do để người dân phản ứng là việc UBND huyện Phúc Thọ thu hồi đất thiếu tính toán, không hợp lý khi trên địa bàn huyện Phúc Thọ và xã Tam Hiệp còn nhiều diện tích đất kém hiệu quả, bỏ hoang lại không bị thu hồi, trong khi đó lại thu hồi đất 2 vụ lúa của các hộ dân, hơn nữa, mức giá đền bù lại quá thấp theo quy định...

Báo PLVN ngày 19/4/2011 đăng bài  “Xưởng dệt - nhuộm… lấy đất lúa của dân”, phản ánh việc cơ sở dệt - nhuộm của hộ gia đình ông Trần Huy Canh (cụm 3, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) gây ô nhiễm môi trường nên  bị “đóng cửa” vào tháng 8/2008. 

Để giải quyết cho hộ ông Canh có đất sản xuất, ngày 28/8/2009, UBND huyện Phúc Thọ có  Quyết định số 1750 thu hồi 9.925m2 đất trên địa bàn xã Tam Hiệp giao cho ông Canh thực hiện dự án Đầu tư xây dựng xưởng dệt - nhuộm - may gia công. Tuy nhiên, quyết định này đã gặp phải sự phản ứng gay gắt của người dân nơi đây.

Lý do để người dân phản ứng là việc UBND huyện Phúc Thọ thu hồi đất thiếu tính toán, không hợp lý khi trên địa bàn huyện Phúc Thọ và xã Tam Hiệp còn nhiều diện tích đất kém hiệu quả, bỏ hoang lại không bị thu hồi, trong khi đó lại thu hồi đất 2 vụ lúa của các hộ dân, hơn nữa, mức giá đền bù lại quá thấp theo quy định và không có sự thỏa thuận với người dân, cũng như vị trí thu hồi không xa khu vực dân cư sinh sống, trường học, trạm xá…Do đó, mục đích tránh ô nhiễm do cơ sở sản xuất của hộ ông Canh gây ra không hiệu quả.

Thắc mắc, kiến nghị của dân chưa được giải quyết thì ngày 11/1/2011, UBND huyện Phúc Thọ ra quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân, tuy nhiên việc cuỡng chế đã phải tạm dừng lại. Ngày 23/4 vừa qua, UBND huyện Phúc Thọ tiếp tục tổ chức cưỡng chế để giao đất cho hộ ông Canh, trong khi lúa của các hộ dân đang xanh tốt, nhưng đã bị hàng trăm người dân phản đối. 

Có mặt tại buổi cưỡng chế và chứng kiến cảnh người dân phản đối, nhiều người dân cho rằng nếu kiến nghị của họ không được giải quyết thỏa đáng và chính quyền cương quyết cưỡng chế, họ sẽ tiếp tục phản đối.

Để tránh sự quá khích của người dân, cũng như những hậu quả xấu đáng tiếc xảy ra khi ngày hội bầu cử sắp đến gần, thiết nghĩ UBND huyện Phúc Thọ và các ban ngành địa phương cần đối thoại với các hộ dân, cũng như xem xét lại vị trí thu hồi đất cho cơ sở sản xuất của hộ ông Canh vừa đảm bảo hiệu quả, xa khu vực dân cư để tránh gây ô nhiễm.

Đặng Vũ

Đọc thêm