Phường Điện Biên (quận Ba Đình): Chú trọng phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cộng đồng trên địa bàn TP, sáng 18/5, UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình) tổ chức Lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH.

Giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn đặt ra

Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên phát biểu tại Lễ ra mắt.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên phát biểu tại Lễ ra mắt.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Quận, sự hướng dẫn về chuyên môn của Công an quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên đã phối hợp với Công an quận xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” trên địa bàn phường. Ngoài các phương tiện tối thiểu theo hướng dẫn của Bộ Công an. Các hộ gia đình trong mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã được UBND phường tuyên truyền, vận động trang bị thêm bình chữa cháy và các vật dụng chữa cháy cần thiết khác.

Việc UBND Quận chỉ đạo các phường triển khai thành lập các “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy, chữa cháy” là hết sức kịp thời, thiết thực, hiệu quả, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn công tác PCCC và CNCH đặt ra. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân Phòng cháy, chữa cháy”, xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn khu dân cư theo phương châm bốn tại chỗ“Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” đảm bảo xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; hạn chế cháy lan, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Từng bước làm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; xây dựng một môi trường không hỏa hoạn, đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC & CNCH trong tình hình mới.

Quang cảnh buổi Lễ.

Quang cảnh buổi Lễ.

“Thời gian tới, để công tác PCCC tại các khu dân cư được phát huy hiệu quả, UBND phường Điện Biên sẽ phối hợp với Công an quận tiếp tục nhân rộng, triển khai thành lập nhiều hơn nữa các “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”, đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với toàn bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường.” Ông Nguyễn Xuân Minh nêu rõ

Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh đề nghị Công an phường tiếp tục tăng cường công tác tham mưu triển khai làm tốt công tác điều tra cơ bản về PCCC; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ trên địa bàn phường nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC&CNCH. Không để xảy ra cháy, nổ, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế XH của địa phương. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường; Nghiên cứu đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế tại từng hộ kinh doanh, sản xuất, hộ gia đình tại mỗi tổ dân phố; hướng dẫn nhân dân những kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn xảy ra thông qua các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư. Và đặc biệt là tiếp tục triển khai kế hoạch thành lập, nhân rộng các “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn phường.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh đề nghị Công an quận Ba Đình trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chúng tôi làm tốt hơn nữa công tác PCCC, giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

Thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Trung tá Nguyễn Xuân Giang - Phó Trưởng Công an phường Điện Biên nhấn mạnh, Lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC” và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH là hoạt động rất quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là trong bối cảnh cháy, nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang - Phó Trưởng Công an phường Điện Biên.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang - Phó Trưởng Công an phường Điện Biên.

Việc triển khai hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và điểm chữa cháy công cộng đã góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC, bao gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

“Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC như những cánh tay nối dài của các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu báo động kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy “thời điểm vàng”, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, nhà ở. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có sự cố xảy ra”, Trung tá Nguyễn Xuân Giang phân tích.

UBND phường Điện Biên trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

UBND phường Điện Biên trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang khẳng định, với phương châm “nước xa không cứu được lửa gần”, trong khi đó đặc điểm của cháy, nổ là diễn biến rất nhanh, có khi chỉ trong vòng vài phút đã thiêu rụi cả căn nhà nếu không được kịp thời phát hiện và dập lửa, Công an phường Điện Biên luôn tập trung nâng cao ý thức về PCCC để hạn chế tối đa tình trạng cháy, nổ xảy ra; phát huy tính chủ động của người dân trong công tác phòng ngừa, liên kết chữa cháy...

Nhân dịp này, UBND phường Điện Biên đã trao tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường.

Ngay sau Lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC”, UBND phường Điện Biên phối hợp với các đơn vị tổ chức diễn tập phương án PCCC&CHCN tại tổ dân phố số 2. Buổi diễn tập diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, an toàn về người và tài sản.

Đọc thêm