QH VN sẽ nỗ lực góp phần củng cố quan hệ Việt - Trung

(PLO) - Thay mặt Quốc hội (QH) Việt Nam (QH VN), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã có lời đáp từ sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) phát biểu trước QH VN trong phiên họp sáng nay. 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong phiên họp sáng nay
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong phiên họp sáng nay
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn bài phát biểu tốt đẹp của ông Tập Cận Bình về mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, về đất nước con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới do ĐCSVN khởi xướng. 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng gửi lời chúc Nhân dân TQ dưới sự lãnh đao của Tổng bí Thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển, xây dựng đất nước TQ “hiện đại, giàu mạnh, văn minh, dân  chủ, hài hòa”.
"Thưa đồng chí Tập Cận Bình, thưa các đại biểu hai nước. Năm nay, hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta vui mừng nhận thấy sau những sóng gió của lịch sử, quan hệ hai nước đã phát triển đúng theo tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác đúng như tinh thần của các lãnh đạo tiền bối của Đảng hai nước đã đề ra.
Chúng tôi cũng tin tưởng cùng dòng chảy tiến bộ của thời đại với sự khát khao chung sống hòa bình giữa hai dân tộc, những định hướng trong quan hệ hai nước của các lãnh đạo cấp cao sẽ nghiêm túc được thực hiện kiểm soát bất đồng, vượt qua trở ngại, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, thực chất, vững chắc vì Nhân dân 2 nước vì hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới" - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói. 
Ông cũng khẳng định: "Nhân dân VN không bao giờ quên sự giúp đỡ của Đảng, Nhân dân TQ trong hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước. Tình hữu nghị hợp tác vừa là đồng chí vừa là anh em, không những đóng góp xây dựng đất nước mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại vì hòa bình, dân tộc.” 
Đáp lời của Tổng bí thư, Chủ tịch TQ, Chủ tịch QH VN cũng hứa: QH VN sẽ làm hết sức mình góp phần củng cố quan hệ hữu nghị 2 nước vì lợi ích Nhân dân 2 nước, 2 dân tộc.
“Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi kính chúc đồng chí Tập Cận Bình và phu nhân cùng các đồng chí trong đoàn mạnh khỏe, chúc tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững!” – Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Đọc thêm