Quân đội chung tay xây nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(PLVN) - Phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chung tay góp sức, tham gia ủng hộ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; “Nhà Đồng đội” cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. 
Quân chủng Hải quân bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Cà Mau. (Ảnh: Văn Định)
Quân chủng Hải quân bàn giao nhà Đại đoàn kết tại Cà Mau. (Ảnh: Văn Định)

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực nói trên đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình, góp phần củng cố và tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân.

“Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, những năm qua, công tác dân vận của Quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa trong xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia hàng trăm dự án phát triển kinh tế - xã hội; huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia hàng triệu ngày công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Cùng với đó, các doanh nghiệp Quân đội và các binh đoàn ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bảo đảm tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động; các đoàn kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn trọng điểm đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ổn định và từng bước phát triển.

Các cơ quan, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Quân đội phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam Anh hùng, chung tay góp sức, với tinh thần “có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, tham gia ủng hộ Chương trình để hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; “Nhà Đồng đội” cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn có một mái ấm, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, yên tâm gắn bó với quê hương, xác định tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng, với sự chung tay, góp sức của những tấm lòng “thơm thảo” trên mọi miền đất nước, với “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, nhất định những hộ gia đình hôm nay còn nghèo, còn khó khăn sẽ phát huy nội lực, vươn lên để cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, cùng với quân và dân cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Niềm vui đi bộ đội được xây nhà tình nghĩa

Tháng 8/2023, gia đình Binh nhất Lê Minh Tâm, chiến sĩ Đại đội 61, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh được Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa quân dân. Căn nhà được xây dựng trên phần đất của gia đình tại ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; diện tích gần 50 m2, kết cấu gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ; xây tường gạch, lợp mái tôn, nền gạch men. Một số hạng mục công trình phụ tiếp tục được hoàn thiện. Tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng do Cục Chính trị Quân khu hỗ trợ, còn lại do gia đình đóng góp.

Binh nhất Tâm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo. Cha Tâm đã mất, mẹ làm công nhân, con còn nhỏ (8 tháng tuổi), vợ chưa có việc làm. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của mẹ.

Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, song Lê Minh Tâm quyết định tạm gác việc riêng, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Quá trình công tác, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng đội quý mến.

Gia đình quân nhân Phan Văn Thuận ở thôn 6, xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên) có hoàn cảnh khó khăn. 3 thế hệ cùng sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của xã, nối tiếp truyền thống của cha, ông, Thuận tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người công dân đối với Tổ quốc.

Bà Vũ Thị Hợi xúc động nhận nhà tình nghĩa. (Ảnh: Văn Định)

Bà Vũ Thị Hợi xúc động nhận nhà tình nghĩa. (Ảnh: Văn Định)

Ông Trần Văn Thỏa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quảng Châu cho biết, quá trình thâm nhập thực hiện các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đơn vị nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Thuận đã báo cáo, đề xuất với Ban CHQS thành phố. Sau khi thực hiện xác minh hoàn cảnh và làm các thủ tục liên quan, gia đình quân nhân Phan Văn Thuận được hỗ trợ kinh phí xây nhà mới với tổng số tiền 75 triệu đồng. Tháng 5/2023, ngôi nhà được khởi công xây dựng trong niềm phấn khởi, mong chờ của gia đình.

Thượng tá Đỗ Anh Thơ, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Hưng Yên cho biết: Với mong muốn giúp các chiến sĩ khi nhập ngũ yên tâm hơn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, thúc đẩy phong trào tòng quân của địa phương những năm tiếp theo, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Hưng Yên triển khai thực hiện mô hình xây nhà đồng đội cho chiến sĩ tại ngũ. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình được Ban CHQS thành phố huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, cùng sự ủng hộ, hỗ trợ từ các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp “đóng chân” trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến nay, Ban CHQS thành phố Hưng Yên đã hỗ trợ xây dựng mới 6 ngôi nhà đồng đội tặng các quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn các xã: Hùng Cường, Liên Phương, Bảo Khê, Quảng Châu với số tiền từ 80 đến 150 triệu đồng/ngôi nhà cùng nhiều ngày công lao động. Mỗi ngôi nhà mới được xây lên, như minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái quân dân, thiết thực hỗ trợ các thanh niên đang thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự yên tâm rèn luyện.

Chung tay xây nhà tình nghĩa

Ngày 28/11/2023, tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Vũ Thị Hợi, là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bà Hợi năm nay 76 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Duy Đông, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Hoàn cảnh gia đình bà Hợi nhiều khó khăn, ngôi nhà gia đình đang sinh hoạt bị xuống cấp và chưa có điều kiện để sửa chữa. Trước hoàn cảnh gia đình, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, lựa chọn và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình.

Sau gần 3 tháng tổ chức triển khai xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành, với thiết kế xây dựng nhà cấp 4, một tầng, mái bằng, tổng diện tích xây dựng 60m2, với kinh phí 370 triệu đồng. Trong đó, kinh phí do Bộ Quốc phòng hỗ trợ là 80 triệu đồng; số tiền còn lại từ việc tích lũy, tiết kiệm của gia đình, sự giúp đỡ của dòng họ và bà con khu phố.

Xúc động tại buổi nhận ngôi nhà tình nghĩa, bà Vũ Thị Hợi bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng; tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình đã kịp thời quan tâm chăm lo, xây tặng căn nhà tình nghĩa cho gia đình. Đây là điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống, tiếp tục góp sức xây dựng tình đoàn kết quân dân, xây dựng quê hương ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Nghi Lộc, Hà Tĩnh còn 1.535 hộ nghèo; 2.354 hộ cận nghèo. Qua khảo sát, có 300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở (trong đó, 180 hộ có nhu cầu xây mới, 120 hộ có nhu cầu sửa chữa), rất cần sự chung tay của cộng đồng toàn xã hội hỗ trợ, cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài.

Hưởng ứng Chương trình “Vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025” và mục tiêu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 300 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2023 - 2025; được sự phối hợp tích cực của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghi Lộc, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty ACC đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tổng công ty tiến hành khảo sát và hỗ trợ 350 triệu đồng để xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Từ năm 2013 đến nay, toàn quân đã tham gia ủng hộ, xây 7.600 “Nhà Đại đoàn kết”, hơn 10.400 “Nhà tình nghĩa” trên địa bàn cả nước tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động công tác trong Quân đội gặp khó khăn về nhà ở, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phát huy trách nhiệm chung tay, góp sức để tăng cường các hoạt động công tác dân vận, gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”…

Đọc thêm