Quân đội Nga nhận lô hệ thống “siêu pháo” Malva đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng nước này lô pháo tự hành Malva đầu tiên trên khung gầm có bánh xe.
Hệ thống pháo tự hành Malva của Nga.
Hệ thống pháo tự hành Malva của Nga.

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Rostec cho biết, Tập đoàn đã xuất xưởng lô pháo tự hành Malva 152 mm đầu tiên cho quân đội.

“Loại hệ thống vũ khí mới nhất này có tính di động, có thể tự động bắn tất cả các loại đạn và hoạt động ở chế độ “tấn công hàng loạt đồng thời”, khi có thể bắn nhiều viên đạn bắn tới mục tiêu cùng lúc”, tuyên bố nêu rõ.

Tập đoàn Rostec nhấn mạnh rằng pháo tự hành mới có tiềm lực kỹ thuật lớn hơn so với pháo bánh xích. Ngoài ra, vận hành hệ thống này cũng rẻ hơn.

Ngoài ra, hệ thống Malva cần ít thời gian hơn để triển khai và rút lui khỏi vị trí bắn cũng như nhắm vào mục tiêu.

"Đây là loại vũ khí tiên tiến và mạnh mẽ, có thể tiêu diệt hầu hết mọi mục tiêu bằng đạn phân mảnh có sức nổ cao ở cự ly trên 24 km. Pháo có tốc độ bắn hơn 7 phát/phút và có cơ số đạn lên tới 30 viên các vòng”, tuyên bố dẫn lời Giám đốc phụ trách Cụm vũ khí thông thường, đạn dược và hóa học đặc biệt của Rostec Bekkhan Ozdoyev cho biết.

Theo truyền thông Nga, hệ thống pháo cơ giới Malva 152mm do Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik chế tạo trên cơ sở khung gầm BAZ với cách bố trí bánh xe 8x8. Hệ thống này có tổ lái gồm 5 người.

Hệ thống Malva có khả năng di chuyển 1.100 km trên đường mà không cần tiếp nhiên liệu, đồng thời nhờ hệ dẫn động 4 bánh và động cơ diesel mạnh mẽ nên nó có thể vượt qua tốt các điều kiện địa hình.

Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt các sở chỉ huy, các công trình phòng thủ, pháo binh, tên lửa và súng cối, hệ thống phòng không, xe bọc thép và quân địch.

Đọc thêm