Quân đội Nga sắp nhận thêm sư đoàn tên lửa 'chặn được tất cả mục tiêu'

(PLVN) - Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận đơn vị hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 mới nhất trong tháng 10 này, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/10.
Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Sergei Shoigu vừa có chuyến thị sát xí nghiệp phòng thủ hàng không vũ trụ Almaz-Antey thuộc Công ty cổ phần nhà máy cơ khí Ulyanovsk.

"Trong quá trình làm việc, người đứng đầu doanh nghiệp đã báo cáo với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga về việc sẵn sàng chuyển giao sớm cho Lực lượng vũ trang Nga hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 tiếp theo trong tháng 10”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ trưởng Sergei Shoigu thị sát xí nghiệp phòng thủ hàng không vũ trụ Almaz-Antey ở thành phố Ulyanovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, trong tháng 9, công ty trên đã chuyển giao một sư đoàn hệ thống phòng không Buk-M3 cho quân đội trước thời hạn.

"Theo các điều khoản đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước của năm hiện tại, chúng tôi được yêu cầu xuất xưởng 2 sư đoàn, sư đoàn thứ nhất đã được xuất xưởng trước thời hạn vào tháng 9, sư đoàn thứ 2 đang trong quá trình lắp ráp và cấu hình cuối cùng", ông Sergei Churin - Tổng Giám đốc Ulyanovsk báo cáo.

Người đứng đầu Ulyanovsk cũng khẳng định, đội ngũ nhân viên và cơ sở hạ tầng của nhà máy sẵn sàng tăng khối lượng sản xuất các tổ hợp được lên kế hoạch cho năm 2024 và 2025.

Theo nhà sản xuất, tên lửa tầm trung Buk-M3 có khả năng ngăn chặn tất cả các mục tiêu trên không hiện nay như máy bay, tên lửa hành trình hay đạn đạo.

Tên lửa này có thể bay ở độ cao tới 40 km với tốc độ lên đến 10.800 km/h trên các quỹ đạo phức tạp nhất.

Các tên lửa của tổ hợp Buk-M3 cũng có thể được sử dụng để đối phó với các mục tiêu mặt đất và trên biển. Tên lửa tự mình phát hiện và theo dõi mục tiêu, có thể chống lại hỏa lực và radar đối phương.

Bệ phóng Buk-M3 mang theo 12 tên lửa còn đơn vị hỏa lực tự hành của hệ thống này được trang bị 6 tên lửa.

So với các phiên bản trước, các hệ thống tên lửa phòng không mới có khung gầm được thiết kế tăng công suất để mang được số lượng tên lửa lớn hơn, hệ thống điều khiển của tên lửa cũng đã được cải thiện đáng kể.

Đọc thêm