Quản lý thị trường thu nhầm hàng, doanh nghiệp thiệt hại tiền tỷ

Trong quyết định kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM ghi rõ kiểm tra Cty Oai Phát, nhưng hàng hóa thu giữ lại của Cty Sao Hải Vương. Biết rõ thu nhầm hàng, thay vì trả lại cho DN, QLTT TP.HCM lại lấy hết lý do này đến lý do khác để làm khó Cty Sao Hải Vương. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Cty Sao Hải Vương hàng tỷ đồng.

Trong quyết định kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM ghi rõ kiểm tra Cty Oai Phát, nhưng hàng hóa thu giữ lại của Cty Sao Hải Vương. Biết rõ thu nhầm hàng, thay vì trả lại cho DN, QLTT TP.HCM lại lấy hết lý do này đến lý do khác để làm khó Cty Sao Hải Vương. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Cty Sao Hải Vương hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bách (mặc thường phục) - Đội trưởng Đội QLTT 5A đang đứng kiểm tra lô hàng của Cty Sao Hải Vương lúc 2h sáng ngày 16/12/2011
Ông Nguyễn Văn Bách (mặc thường phục) - Đội trưởng Đội QLTT 5A đang đứng kiểm tra lô hàng của Cty Sao Hải Vương lúc 2h ngày 16/12/2011.

Kiểm tra sai quy trình

Không những thu nhầm hàng, cán bộ QLTT khi kiểm tra DN cũng không tuân thủ Quy chế công tác của cán bộ QLTT được ban hành kèm theo Quyết định 1243/2000/QĐ-BTM ngày 6/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Theo Quy chế này, khi kiểm tra DN, cán bộ QLTT phải đọc quyết định kiểm tra, xuất trình thẻ ngành, kiểm tra đúng nội dung ghi trong quyết định… Nhưng trong vụ việc này, cán bộ QLTT đã bỏ qua các thủ tục kiểm tra.  

Trước vụ việc này, ngày 26/12/2011, ông Trần Quang Minh, Giám đốc Cty Sao Hải Vương đã có đơn khiếu nại khẩn cấp gửi đến Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và Cục trưởng Cục QLTT, Bộ Công thương Nguyễn Hùng Dũng để nhờ can thiệp, buộc Chi cục QLTT TP.HCM trả lại hàng cho DN và chấm dứt các hành vi gây cản trở hoạt động SXKD hợp pháp của DN.

Theo đơn khiếu nại của ông Minh, sáng 07/12/2011, tại kho hàng hóa của Cty Sao Hải Vương (số 507, đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) xuất hiện một nhóm cán bộ QLTT Đội 5A, thuộc Chi cục QLTT TP.HCM từ ngoài đi thẳng vào kiểm tra kho mà không xuất trình giấy tờ gì cũng không có sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Khi nhận được tin báo, ông Minh đang đi công tác xa nên đã chỉ đạo cho chị Nguyễn Thị Kim Phụng - nhân viên Cty xuống kho để làm việc với cán bộ QLTT, nhưng bị từ chối tiếp xúc. Lý do cán bộ QLTT nêu ra là họ đang kiểm tra Cty Oai Phát. Chị Phụng không phải người của Oai Phát nên không tiếp. Mặc dù chị Phụng đã giải thích đây là kho hàng của Sao Hải Vương, không phải của Cty Oai Phát nhưng cán bộ QLTT không nghe. Tại thời điểm cán bộ QLTT kiểm tra, Cty Oai Phát đã làm thủ tục giải thể gửi các cơ quan chức năng từ tháng 01/2011 và trả lại mặt bằng này cho chủ nhà từ tháng 4/2011.

Sau một hồi kiểm tra, cán bộ QLTT yêu cầu ông Ôn Bái Thắng (trước đây là Phó giám đốc Cty Oai Phát - đã nghỉ việc từ 29/01/2011 theo quyết định giải thể Cty Oai Phát) đến làm việc. Ông Thắng cũng giải thích cho cán bộ QLTT biết Cty Oai Phát đã hết hạn hợp đồng thuê nhà 507 với chủ nhà từ tháng 03/2011 và đã làm thủ tục giải thể. Hàng hóa tại địa chỉ 507 là của Cty Sao Hải Vương.

Mặc dù cả ông Thắng và chị Phụng đều xuất trình các loại giấy tờ chứng minh lời trình bày là có căn cứ, nhưng cán bộ QLTT vẫn không chấp thuận, tiếp tục lục soát hàng hóa của Cty Sao Hải Vương. Sau đó, nhóm cán bộ này lập biên bản thu giữ 234 cây vải (trọng lượng 4.338 kg) trong kho của Cty Sao Hải Vương.

Mặc dù hàng hóa bị thu giữ là của Cty Sao Hải Vương, nhưng tại quyết định tạm giữ hàng hóa vi phạm, cán bộ QLTT lại ghi đây là số hàng của bà Nguyễn Thị Hằng (vợ ông Thắng) thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ. Đồng thời, QLTT giao toàn bộ hàng hóa trong kho 507 (khoảng 150 tấn hàng) của Cty Sao Hải Vương cho ông Thắng quản lý, bất chấp sự phản đối của chị Phụng.

Biết sai, vẫn cố tình gây khó

Ông Minh đã có nhiều buổi làm việc với Chi cục QLTT TP.HCM và chứng minh toàn bộ hàng hóa kinh doanh của DN lưu tại kho 507 là hợp pháp, nhưng đến nay vẫn chưa nhận lại được số hàng bị thu giữ. Đồng thời, QLTT cũng không cho Cty Sao Hải Vương xuất bán hàng trong kho 507 cho đến khi vụ việc giải quyết xong. Theo trình bày của ông Minh, số hàng hóa đó là nhập về để bán dịp tết nguyên đán sắp tới, nhưng QLTT kéo dài thời gian giải quyết vụ việc, nguy cơ thiệt hại tiền tỷ của DN là hoàn toàn có thể xảy ra.

Không chỉ thu nhầm hàng, cán bộ QLTT còn “kiếm chuyện” bằng cách cho người và xe đến án ngữ trước cửa kho 507, không cho ai ra vào. Bức xúc, ông Minh gọi điện nhờ báo chí can thiệp. Khi PV có mặt tác nghiệp thì được nhóm cán bộ QLTT trả lời là họ đang ngồi chơi, uống cà phê, chứ không thi hành công vụ nên không đồng ý trả lời báo chí.

Ngay cả khi công an phường Bình Trị Đông A xuất hiện theo trình báo của ông Minh, nhóm cán bộ QLTT này cũng không xuất trình được giấy tờ gì để chứng minh họ đang giám sát kho hàng theo chỉ đạo của người có thẩm quyền.

Ông Minh cho biết, nếu Chi cục QLTT TP.HCM không sớm giải quyết, trả hàng cho ông, Cty Sao Hải Vương sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Lâm Hoàng

Đọc thêm