Quan ngại lực lượng Wagner, 3 nước châu Âu 'tính đường' đóng chặt biên giới với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
Theo Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Agne Bilotaite, Ba Lan cùng Lithuania và Latvia đang tích cực bàn về các biện pháp đảm bảo an ninh biên giới với Belarus.
Lithuania mới quyết định đóng hai trong số sáu cửa khẩu biên giới với Belarus hôm 16/8. (Nguồn: BNS)

Lithuania mới quyết định đóng hai trong số sáu cửa khẩu biên giới với Belarus hôm 16/8. (Nguồn: BNS)

Bà Bilotaite hôm 17/8 khẳng định, các nước đang cân nhắc việc này trong bối cảnh gia tăng các hoạt động và nỗ lực vượt biên trái phép ở biên giới.

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania nêu rõ: “Chúng tôi đang thảo luận các phương án khác nhau để ứng phó với tình hình hiện tại. Một trong những kịch bản đang được xem xét là đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus”.

Theo bà, ba quốc gia cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, vì quyết định này có thể ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội của khu vực. Tuy nhiên, an ninh của người dân và chủ quyền của các quốc gia vẫn là những ưu tiên hàng đầu.

Truyền thông khu vực cho biết thêm, cuộc khủng hoảng di cư và sự hiện diện của khoảng 5.000 thành viên lực lượng Wagner trên lãnh thổ Belarus đang khiến Ba Lan và các nước vùng Baltic quan ngại.

Trước đó, hôm 16/8, Lithuania đã quyết định đóng cửa hai trong số sáu cửa khẩu biên giới với Belarus "vì lý do địa chính trị". Cụ thể, nước này công bố hai cửa khẩu ở vùng nông thôn - nơi các phương tiện thương mại không thường xuyên đi qua sẽ đóng cửa từ ngày 18/8 tới.

Trong khi đó, Ba Lan cũng đã đóng cửa tất cả, trừ một cửa khẩu biên giới với Belarus trong năm nay, sau vụ Minsk giam giữ một nhà báo gốc Ba Lan và trục xuất các nhà ngoại giao nước này.